Xem nhanh: Ngày 72 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine, Mỹ nói gì về cung cấp tin tình báo?

06/05/2022 22:30 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.5 nói rằng quân đội sẵn sàng tạo hành lang an toàn trong các ngày từ 5-7.5 cho dân thường kẹt tại Azovstal rời đi nhưng giới chỉ huy Ukraine trong nhà máy nói giao tranh đẫm máu vẫn tiếp diễn.

Mỹ đang hỗ trợ Ukraine ngày một nhiều, không chỉ là có viện trợ quân sự, mà còn chia sẻ những thông tin tình báo. Đây chính là chiếc chìa khóa quan trọng để Ukraine có cơ hội theo dõi chuyển động của các lực lượng Nga.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5.5 tuyên bố dù Mỹ, Anh và các nước NATO khác đang “liên tục” cung cấp thông tin tình báo và vũ khí cho Ukraine, việc này “không góp phần vào việc giúp Nga hoàn thành nhanh chóng chiến dịch, nhưng đồng thời cũng không có khả năng cản trở việc Nga đạt được các mục tiêu đã đề ra”.

Trong khi đó, hàng trăm người Ukraine bị cho là còn mắc kẹt bên dưới nhà máy thép Azovstalthành phố Mariupol. Công tác giải cứu và sơ tán dân thường dự kiến sẽ diễn ra hôm nay, ngày 6.5, giữa lúc khu vực này vẫn tiếp tục chìm trong tiếng bom đạn.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 6.5.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.