Xem nhanh: Ngày 63 chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có diễn biến gì?

27/04/2022 23:30 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga cam kết thực hiện một giải pháp ngoại giao thông qua đàm phán về vấn đề Ukraine .

Trong cuộc gặp giữa Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio GuterresTổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26.4, Nga đã đồng ý “về nguyên tắc” về việc sơ tán dân thường và binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép bị bao vây ở Mariupol.

Theo phát ngôn viên của tổng thư ký LHQ, Tổng thống Putin đã đồng ý để Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tham gia vào việc sơ tán dân thường khỏi nhà máy Azovstal.

Căng thẳng giữa phương Tây lại có thêm một bước leo thang khi tập đoàn năng lượng Nga Gazprom hôm 27.4 cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria với lý do hai nước này không chấp nhận cơ chế thanh toán bằng đồng rúp mà Moscow đã yêu cầu.

Liên quan khả năng kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO, hai nước này có thể sẽ chính thức bày tỏ ý định gia nhập liên minh quân sự vào giữa tháng 5. Tuy nhiên, lúc này đã có một nước thành viên NATO là Croatia bắn tiếng sẽ ngăn việc kết nạp này.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp Nga-Ukraine ngày 27.4.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.