Xem nhanh: Chiến sự quân sự ngày 287, Ukraine nói sẽ sớm có thể tấn công toàn nước Nga

Thanh Hải - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
08/12/2022 23:00 GMT+7

Trong bài phát biểu tối 7.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra ở miền đông, và hai bên đang “tranh giành từng thước đất ở khu vực Donetsk , thành phố Bakhmut và các điểm nóng nhất khác”.

Thị trấn chiến lược Bakhmut nằm trên con đường chính dẫn tới các thành phố khác ở Donetsk như Sloviansk và Kramatorsk. Vì vậy, các lực lượng Nga xem đây là mục tiêu quan trọng cần giành kiểm soát.

Từ Bakhmut, Nga cũng sẽ có thể pháo kích vào các thành phố quan trọng khác, và việc giành được thị trấn này cũng sẽ giúp nâng cao nhuệ khí.

Bên cạnh đó, trang tin Ukrainsk Pravda ngày 7.12 dẫn lời ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Tác chiến phía Đông của quân đội Ukraine, cho biết Nga có thể đang chuẩn bị phản công nhằm giành lại Kharkiv. Vì vậy, quân đội Ukraine đang tích cực ngăn chặn. Ông Cherevatyi cho biết tình hình hiện rất khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của Ukraine.

Nga rút khỏi vùng Kharkiv ở đông bắc Ukraine hồi tháng 9 sau chiến dịch phản công bất ngờ của Ukraine. Thời điểm đó, Ukraine sử dụng chiến thuật nghi binh, thông báo phản công ở mặt trận miền nam, khiến Nga dồn lực lượng cho mặt trận này, nhưng quân đội Kyiv bất ngờ tấn công Kharkiv. Việc giành lại Kharkiv và tiếp đó là thành phố Kherson ở miền Nam đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến dịch phản công của Ukraine.

Sau vụ máy bay không người lái Ukraine tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, người phát ngôn về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đã nói rõ với Ukraine những lo ngại của mình về bất kỳ hành động leo thang nào trong xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông Kirby khẳng định Mỹ tôn trọng chủ quyền của Ukraine, bao gồm các quyết định về cách Kyiv sử dụng vũ khí do Washington cung cấp.

Ông Kirby nói Mỹ “đã luôn nhất quán khi nói đến những lo ngại về sự leo thang, và không khuyến khích Ukraine làm điều đó”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “Khi Mỹ cung cấp cho Ukraine một hệ thống vũ khí, nó thuộc về Ukraine. Ukraine sử dụng nó ở đâu, sử dụng như thế nào, sử dụng bao nhiêu đạn dược cho hệ thống đó, đó là quyết định của Ukraine và phía Mỹ tôn trọng điều đó”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 7.12 nói rằng Nga đang cố gắng “đóng băng” chiến sự ở Ukraine trong mùa đông để chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tấn công mới vào đầu năm tới. Ông kêu gọi các đồng minh NATO tiếp tục gửi vũ khí cho Kyiv trong lúc Nga tìm cách “nghỉ ngơi”.

Theo người đứng đầu NATO, các điều kiện để chấm dứt xung đột bằng một giải pháp hòa bình “hiện không tồn tại”. Song ông cho rằng “hầu hết các cuộc chiến và rất có thể cả cuộc chiến này sẽ kết thúc trên bàn đàm phán”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 8.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.