Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 175, Ukraine lấp lửng khoe đánh Crimea, Nga trưng bày vũ khí phương Tây

17/08/2022 23:02 GMT+7

Vài tuần sắp tới đây có thể sẽ quyết định lãnh thổ thực tế Ukraine trong nhiều năm sau. Tại vùng Donbass ở miền đông, lực lượng Nga đang tiếp tục dấn tới. Ngược lại, ở miền nam Ukraine, sự kiểm soát của Nga dường như đang lung lay.

Tại miền nam, phía Ukraine đã úp mở tiết lộ rằng các lực lượng nước này đứng sau một loạt vụ tập kích bí ẩn đã phá hủy một trạm đường sắt quan trọng dùng để tiếp tế cho quân đội Nga và một căn cứ không quân Nga. Một số vụ nổ hôm 16.8 dường như đã phá hủy một kho đạn và một trạm biến áp điện tại Crimea, cách tiền tuyến khoảng 200 km. Phía Nga nói những kẻ phá hoại đã tổ chức chuỗi vụ nổ này.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh The Guardian hôm 16.8, một cố vấn chủ chốt của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói rằng có thể sẽ có thêm những vụ tấn công tương tự như vừa xảy ra ở Crimea “trong vòng 2 đến 3 tháng tới”. Cố vấn Mykhailo Podolyak nói rằng Ukraine đang tổ chức chiến dịch phản công nhằm tạo ra “hỗn loạn trong lòng quân Nga” bằng cách tập kích vào các tuyến tiếp tế sâu trong các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát.

Ông Podolyak nói Ukraine kỳ vọng tổ hợp pháo phản lực tầm xa HIMARS do phương Tây cung cấp sẽ làm suy giảm sức mạnh của lực lượng Nga bằng cách gây ra tình trạng thiếu nguồn cung và đạn dược, từ đó "khiến người Nga phải chiến đấu như những gì họ từng trải qua trong những tháng đầu chiến sự".

Phát biểu của vị quan chức Ukraine cho thấy quân đội nước này hiện vẫn rất tự tin vào sức mạnh của pháo HIMARS mà họ sở hữu. Dường như phía Nga vẫn chưa có cách ứng phó hiệu quả với loại vũ khí tầm xa chính xác này trên chiến trường.

Thế nhưng hôm 16.8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga vẫn tuyên bố rằng trên chiến trường Ukraine, “huyền thoại” về các “siêu vũ khí” của Mỹ và phương Tây đã bị phá vỡ.

Châu Âu hiện vẫn thể hiên tinh thần đoàn kết và nhất trí cao trong việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine kháng cự Nga. Tuy nhiên trong nội bộ khối vẫn tồn tại những căng thẳng, rạn nứt. Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) đã không chú ý đến những cảnh báo từ lâu của Warsaw về Nga, cho thấy khối này đang có "vấn đề lớn".

Trong một bài viết đăng trên nhật báo Le Monde của Pháp hôm 16.8, Thủ tướng Morawiecki nêu ý kiến: "Nhiều lãnh đạo châu Âu đã bị Tổng thống Nga Vladimir Putin cám dỗ. Giờ họ đang bị sốc".

Thủ tướng Ba Lan trước đó chỉ trích các thành viên EU vì đồng ý nhập khẩu lượng lớn khí đốt Nga để hiện nay phải chật vật tìm năng lượng cho mùa đông tới. Ông đặc biệt ám chỉ Đức vì phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng Nga.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Ba Lan là một trong những nước đi đầu trong việc lên án Moscow, kêu gọi EU áp đặt những biện pháp cấm vận cứng rắn nhất có thể với Nga và cung cấp lượng lớn vũ khí cho Ukraine.

Kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 17.8.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.