Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 113, Mỹ, Đức, Pháp, Ý mạnh mẽ hỗ trợ Ukraine

16/06/2022 23:46 GMT+7

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho hay có khoảng 1.000 binh sĩ Ukraine tử trận hoặc bị thương mỗi ngày ở vùng Donbass thuộc miền đông nước này, trong lúc Nga dồn lực lượng cho chiến dịch tấn công ở khu vực.

Ông David Arakhamia, người dẫn đầu các cuộc đàm phán với Nga và là một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết là trung bình mỗi ngày có 200-500 binh sĩ Ukraine tử trận và có thêm nhiều binh sĩ bị thương.

Ông Arakhamia cũng nói thêm Ukraine vừa tuyển khoảng 1 triệu người vào quân đội và có khả năng tuyển thêm 2 triệu người nên lực lượng nước này có thể tiếp tục chiến đấu ở Donbass.

Ngày 16.6, ba nhà lãnh đạo châu Âu là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã có chuyến thăm đến thủ đô Kyiv. Chuyến đi này cũng có một động cơ, đó là nhằm đánh tan những nghi ngại từ phía Kyiv về khả năng các nước này vẫn còn chần chừ không muốn hết lòng hỗ trợ Ukraine.

Liên quan đến việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15.6 công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỉ USD nhằm giúp Ukraine kháng cự chiến dịch Nga, với trọng tâm đặt vào các loại vũ khí tầm xa.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại đây, Chủ tịch Tập nói rằng tất cả các bên nên làm việc để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine theo cách có trách nhiệm, và Trung Quốc sẵn sàng giúp hóa giải tình hình.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 16.6.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.