Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 282, ông Putin nêu lý do tập kích hạ tầng Ukraine, phòng thủ Bakhmut đang bị áp đảo

03/12/2022 23:35 GMT+7

Trong những ngày này, Nga vẫn đang dồn dập gây áp lực với lực lượng Ukraine phòng thủ ở thị trấn Bakhmut thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine .

Đài CNN mới đây dẫn lời một chỉ huy giấu tên của Ukraine nói rằng ở Bakhmut, quân đội nước này đang phải đối mặt với các cuộc pháo kích của Nga từ sáng tới tối, nhưng vấn đề lớn nhất là họ bị “áp đảo lực lượng”.

Các chỉ huy của Ukraine trên chiến trường cũng nói với CNN rằng nguồn cung đạn dược đang ở mức thấp và cho dù các loại vũ khí do Mỹ cung cấp đã giúp phá vỡ lợi thế của Nga thì Ukraine vẫn cần nhiều vũ khí và đạn dược hơn để chiến đấu.

Bản tin cập nhật hôm 3.12 của Bộ Quốc phòng Anh nói rằng lực lượng Nga tiếp tục trút một lượng lớn hỏa lực vào một đoạn tiền tuyến dài khoảng 15km quanh thị trấn Bakhmut, và có lẽ đã đạt được những bước tiến nhỏ trong nỗ lực bao vây thị trấn.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã xem Bakhmut là trọng tâm tấn công từ đầu tháng 8. Phía Anh cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của bước tiến của Nga bằng cách nói rằng Bakhmut chỉ có giá trị giới hạn về tác chiến, dù có khả năng giúp Nga đe dọa các vùng đô thị lớn hơn ở Kramatorsk và Sloviansk.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng chiến dịch tại đây đã khiến Nga tổn thất quá nhiều so với những lợi ích có thể đạt được.

Liên quan đến thông tin quân sự từ phía Nga, hãng tin Nga RIA Novosti cho biết lực lượng phòng không Nga đã cập nhật phần mềm mới để giúp họ đối phó hiệu quả với hỏa tiễn bắn ra từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS hiện đại mà Mỹ cung cấp cho Ukraine.

RIA Novosti dẫn lời một chỉ huy Nga giấu tên đang tham chiến tại tỉnh Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, cho hay sau khi nhận bản cập nhật phần mềm mới, đơn vị của ông đã bắn hạ khoảng 10 hỏa tiễn HIMARS. Tuy nhiên viên sĩ quan Nga không nêu rõ bản cập nhật phần mềm này là gì và có cơ chế nào để đối phó với HIMARS.

Trong khi đó, phương Tây tiếp tục đổ vũ khí cho Kyiv. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 2.12 cho biết Thụy Điển đã công bố sẽ chuyển giao cho Ukraine một gói viện trợ quân sự trị giá lên tới 338 triệu USD. Theo Thủ tướng Shmyhal, bên cạnh trang thiết bị sử dụng trong mùa đông như máy phát điện và quân phục, Thụy Điển sẽ gửi thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine nhằm đối phó với các cuộc tập kích đường không dồn dập của Nga trong thời gian qua.

Còn theo tờ Kyiv Post, Tây Ban Nha đã gửi cho Ukraine hệ thống phòng không Hawk đầu tiên trong số 6 hệ thống mà Madrid đã cam kết sẽ chuyển giao.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 3.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.