Xem nhanh 20h ngày 29.11: Nhiều tỉ phú bỏ túi hơn nửa tỉ USD | Xôn xao vụ rút súng chặn ô tô

29/11/2022 19:57 GMT+7

Xe ô tô tông xe đặc chủng, CSGT TP.HCM rút súng: PC08 nói gì?. Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM không thừa nhận gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ đồng. Cổ phiếu tăng mạnh, nhiều tỉ phú USD Việt Nam bỏ túi hơn nửa tỉ đô. Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất hiện đang 'tắc' ở đâu?. Hoãn phiên xét xử 45 bị cáo liên quan sới bạc “khủng” ở TP.HCM. Ông Kim Jong-un có thông điệp gì khi cùng con gái đi xem phóng tên lửa? … Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 29.11 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 29.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM không thừa nhận gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ đồng

Ngày 29.11.2022, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Khải (50 tuổi, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM) và 7 đồng phạm là thuộc cấp của bị cáo Khải, về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, bước vào ngày xét xử thứ hai. Tại phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Minh Khải cho rằng hành vi theo cáo trạng không oan sai nhưng sai phạm là do quá trình thực hiện đấu thầu, nhận thức của bị cáo là muốn chọn sản phẩm thủy tinh thể tốt nhất cho bệnh nhân, căn cứ vào ý kiến đánh giá của Hội đồng đánh giá hàng mẫu.

Cựu giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM không thừa nhận gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ đồng

Cụ thể, bị cáo Khải khai sản phẩm thủy tinh thể của nhà thầu Tâm Hợp, Hào Tín tham gia dự thầu có chức năng thủy tinh thể tốt hơn, gồm: thủy tinh thể đơn thuần, gắn vô sáng mắt; chống chói, chống tia cực tím; có khúc xạ tăng lên để thủy tinh thể tinh khiết hơn; vết mổ phải nhỏ để đảm bảo độ an toàn cho bệnh nhân; công nghệ mới là thủy tinh thể gắn sẵn trong giác mạc - đây là công nghệ rất mới. Trong khi thủy tinh thể của công ty Codupha chỉ chống tia UV, chưa có công nghệ mới.

Cổ phiếu tăng mạnh, nhiều tỉ phú USD Việt Nam bỏ túi hơn nửa tỉ đô

Ngày 29.11.2022, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát giao dịch trong sắc xanh và có lúc tăng trần hết biên độ lên 17.450 đồng. Ở mức giá này, HPG đã tăng gần 40% so với giá thấp nhất vào ngày 10.11 vừa qua.

Nhờ vậy, tài sản của tỉ phú Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát, đã tăng mạnh trở lại lên 1,4 tỉ USD, cộng thêm hơn 460 triệu USD so với ngày 10.11. Như vậy "vua" thép Trần Đình Long cũng đã quay trở lại trong danh sách tỉ phú USD do Forbes bình chọn.

Cổ phiếu tăng mạnh, nhiều tỉ phú USD Việt Nam bỏ túi hơn nửa tỉ đô

Tương tự, so với ngày 10.11, tài sản nhiều tỉ phú khác cũng tăng mạnh trong hơn 2 tuần qua. Tỉ phú Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup hiện được Forbes ghi nhận có tài sản đạt 4,7 tỉ USD, tăng 800 triệu USD. Nhóm các cổ phiếu có liên quan Vingroup như VIC cũng tăng 31% từ 53.000 đồng lên 69.400 đồng; VHM tăng gần 21% từ 43.950 đồng lên 53.100 đồng hay VRE cũng tăng 23% trong thời gian trên, từ 24.800 đồng lên 30.500 đồng.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank hiện có tài sản trị giá 1,6 tỉ USD, tăng 200 triệu USD. Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang có tài sản trị giá 1,4 tỉ USD, tăng 100 triệu USD và tài sản ông Trần Bá Dương vẫn duy trì ở mức 1,4 tỉ USD. Riêng tài sản của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo của hãng hàng không VietJet có tài sản 2 tỉ USD, đứng yên sau hơn 2 tuần khi cổ phiếu VJC hầu như đi ngang từ 100.000 đồng lên 102.800 đồng và HDB của Ngân hàng Phát triển TP.HCM cũng tăng nhẹ từ 14.600 đồng lên 15.450 đồng.

Ông Kim Jong-un có thông điệp gì khi cùng con gái đi xem phóng tên lửa?

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) mới đây đã công bố hình ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 cùng vợ và con gái. Vụ phóng thử tên lửa được mệnh danh là “quái vật” và về lý thuyết tầm bắn có thể vươn tới Mỹ đã thành công, nhưng lại bị “lu mờ” bởi sự xuất hiện của con gái ông Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un có thông điệp gì khi cùng con gái đi xem phóng tên lửa uy lực?

Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên công khai hình ảnh con gái ông Kim, dù không tiết lộ tên cô bé. Cho đến trước ngày 19.11, công chúng chỉ biết được thông tin duy nhất về con gái của ông Kim Jong-un qua lời kể của ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman, người có quan hệ thân thiết với ông Kim, khi ngôi sao này đến thăm Triều Tiên vào năm 2013. Theo đó, cô bé có tên là Kim Ju-ae.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.