Xem nhanh 20H ngày 24.11: Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Mở lại phiên tòa vụ bé gái 8 tuổi

24/11/2022 19:58 GMT+7

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được hưởng 30 tháng tù treo. Truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Nửa tháng truy lùng phạm nhân trốn khỏi Trại giam Z30D. Mở lại phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong. Ukraine mất điện diện rộng sau cuộc tập kích tên lửa của Nga. Mỹ gấp rút bổ sung kho dự trữ sau khi đổ vũ khí đến Ukraine ... Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 24.11 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (Công ty AIC) về các tội “đưa hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn

bộ công an

Trong vụ án, Viện KSND tối cao cũng truy tố ông Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tội “nhận hối lộ”; ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị truy tố tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; bà Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

31 bị can còn lại trong vụ án bị truy tố về các tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong các bị can, nữ Chủ tịch Công ty AIC và 7 bị can khác đang bỏ trốn, tuy nhiên Viện KSND tối cao vẫn quyết định truy tố đối với nhóm người này.

Truy tố cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn dù còn đang bỏ trốn

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, dù biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực nhưng để công ty trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn đã thiết lập quan hệ với lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở KH-ĐT và các sở, ngành khác của tỉnh Đồng Nai rồi câu kết, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế,… thiết lập “quân xanh” tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu giá trị hơn 665 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 150 tỉ đồng.

Để được sự giúp đỡ, bà Nhàn đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho ông Thành 14,5 tỉ đồng, ông Thái 14,5 tỉ đồng và Phan Huy Anh Vũ 14,8 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Nhàn còn nhiều lần biếu quà, tặng tiền trong các dịp lễ, tết cho bà Bồ Ngọc Thu với tổng số tiền 1 tỉ đồng.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được hưởng 30 tháng tù treo

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 24.11, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và Tổng công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (viết tắt là Dược Cửu Long) gây thiệt hại 3,8 triệu USD (khoảng 61 tỉ đồng tính theo tỉ giá năm 2006) tài sản nhà nước.

Các bị cáo trong vụ án

kiến trần

Cùng về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, TAND TP.Hà Nội tuyên các bị cáo: Cao Minh Quang 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục phó Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) 30 tháng tù; Nguyễn Nam Liên, cựu Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính từ 24 tháng tù và Phạm Thị Minh Nga, cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Cao Minh Quang

kiến trần

Ở nhóm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo: Lương Văn Hóa 9 năm tù; Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu Kế toán trưởng Dược Cửu Long 6 năm tù và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa, cựu Giám đốc Dược Cửu Long chi nhánh TP.HCM 5 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Tòng, cựu Phó tổng giám đốc Dược Cửu Long đã tử vong trước khi phiên tòa được mở, TAND TP.Hà Nội quyết định đình chỉ xét xử.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX ghi nhận bị cáo Cao Minh Quang cùng đồng phạm tại Bộ Y tế đã nộp khắc phục hơn 2 tỉ đồng còn bị cáo Lương Văn Hóa và thuộc cấp đã nộp khắc phục gần 1,5 tỉ đồng. HĐXX buộc Dược Cửu Long phải nộp khắc phục số tiền còn lại là hơn 58 tỉ đồng.

Nửa tháng truy lùng phạm nhân trốn khỏi Trại giam Z30D

Liên quan vụ phạm nhân Trại giam Z30D trốn trại, sau nửa tháng lẩn trốn, sáng 24.11, đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Thủ Đức (tên gọi khác Trại giam Z30D) cho biết đã bắt được phạm nhân Đinh Viết Dũng (57 tuổi, người đang thụ án tù 15 năm) sau nửa tháng bỏ trốn.

Nửa tháng truy lùng phạm nhân trốn khỏi Trại giam Z30D

Phạm nhân Đinh Viết Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Quý, Q.Tân Phú (TP.HCM) và được công an Trại giam Z30D dẫn giải về nơi giam giữ để điều tra, làm rõ hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, ngày 10.11, khi đang thụ án tại Trại giam Z30D, phạm nhân Đinh Viết Dũng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Được biết, Dũng bị kết án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang thi hành án phạt tù 15 năm. Công an huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhiều ngày đêm truy lùng phạm nhân Z30D trốn trại. Hiện vụ phạm nhân đang thụ án phạt tù 15 năm trốn khỏi nơi giam giữ đang được công an điều tra, làm rõ.

Mở lại phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Dự kiến, ngày 25.11, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bé gái 8 tuổi V.A bị 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha ruột bé V.A) bị xét xử về tội “giết người” và “hành hạ người khác”. Trong đó, ở tội “giết người”, Trang bị truy tố ở khung hình phạt từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Về tội “hành hạ người khác”, Trang bị xét xử ở khung hình phạt cao nhất đến 3 năm tù, thuộc trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Cùng bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, cha ruột bé V.A) bị đưa ra xét xử ở khung hình phạt tù từ 1 - 3 năm đối với tội “hành hạ người khác”, và cao nhất là 5 năm tù với tội “che giấu tội phạm”.

Ngày 25.11, mở lại phiên tòa xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Trước đó, sáng 21.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án để giám định tỷ lệ thương tích của bị hại về các vết thương trong những ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021 (do Trang và Thái cùng đánh, hành hạ bé V.A). Đồng thời, về nội dung các luật sư kiến nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái sang tội “giết người”, HĐXX cho rằng, sau khi có kết quả điều tra bổ sung, HĐXX sẽ xét xử theo tội danh mà Viện KSND TP.HCM truy tố.

Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, ngày 7.9.2022, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có văn bản từ chối thực hiện giám định, với lý do hồ sơ bệnh án của người bị hại tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện các thương tích bị gây ra vào các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021.

Căn cứ vào kết quả điều tra và điều tra bổ sung, CQĐT vẫn giữ nguyên quan điểm và đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang 2 tội “giết người”, “hành hạ người khác”; Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm”. Sau đó, từ kết luận điều tra bổ sung, Viện KSND TP.HCM giữ nguyên quan điểm truy tố 2 bị cáo về các tội danh như trên.

Theo cáo trạng, bé V.A là con của Nguyễn Kim Trung Thái và chị N.T.H. Sau khi ly hôn, tháng 8.2020, Thái được TAND Q.1 giao quyền nuôi bé V.A. Đến tháng 9.2020, Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Thái, dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái và bé V.A tại một căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Từ ngày 7 - 22.12.2021, bằng nhiều hình thức khác nhau, Trang đã hành hạ, đánh đập bé V.A trong nhiều ngày, nhiều giờ. Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập nhưng không can ngăn, thậm chí còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A khiến nạn nhân tử vong...

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 25.11 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.