Xem nhanh 20h ngày 14.10: Miền Trung mưa lớn trắng trời | Bị can Nguyễn Phương Hằng xin tại ngoại

14/10/2022 20:00 GMT+7

Bão số 5 áp sát miền Trung. Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được bảo lãnh tại ngoại. Cháy tòa nhà Vạn Thịnh Phát ở trung tâm TP.HCM giữa đêm khuya. Xe ôm, shipper vẫn nơm nớp lo "nỗi ám ảnh đổ xăng" quay trở lại. Mỹ tuyên bố Ả Rập Xê Út sẽ chịu hậu quả vì giảm nguồn cung dầu. Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 14.10 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.10 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đói, gây mưa lớn khắp Miền Trung

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều tối 14.10.2022, bão số 5 (có tên quốc tế là bão Sơn Ca) trên Biển Đông đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 5 gây mưa dữ dội khắp Miền Trung dù suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Cập nhật lúc 19 giờ ngày 14.10, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15 độ vĩ bắc và 110.2 độ kinh đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 225 km, cách Quảng Nam khoảng 190 km về phía đông đông nam.
Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh nhất ở cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km giờ, gió giật cấp 9.

Dự báo trong tối và đêm 14.10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa tính từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 14.10 có nơi trên 150 mm như:

- Bạch Mã (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế) 252,6 mm;

- Phường Thọ Quang (thuộc thành phố Đà Nẵng) 192,4 mm;

- Xã Tân Hiệp (thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) 167,6 mm;

- Xã Bình Thuận (thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 163,4 mm.

Dự báo từ chiều tối ngày 14.10 đến chiều tối ngày 16.10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng còn kéo dài đến hết ngày 16.10.

Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính đến hết ngày 16.10 ở khu vực Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai là từ 150 - 200 mm, có nơi trên 250 mm; lượng mưa từ tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, và thành phố Đà Nẵng là từ 400 - 500 mm, có nơi trên 700 mm; lượng mưa ở tỉnh Quảng Ngãi là từ 300 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; lượng mưa ở tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được bảo lãnh tại ngoại

theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên, bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ tại TP.HCM) và gia đình đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại sau một thời gian bị tạm giam từ ngày 24.3.2022 đến nay.Về lý do xin tại ngoại thì trong đơn nêu rằng từ trước đến nay, bị can Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, gia đình mong muốn bảo lãnh bị can Nguyễn Phương Hằng ra ngoài để được điều trị bệnh.

Theo diễn biến vụ án, vào tháng 8.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị can Nguyễn Phương Hằng xin được bảo lãnh tại ngoại

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp qua mạng internet để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni).

Tina Dương nói gì trên livestream trước khi bị bắt?

Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ninh Thị Vân Anh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Giây phút bị bắt, Ninh Thị Vân Anh mếu máo khóc lóc tra tay vào còng, trong khi trước đó không lâu, bị can này còn livestream cười nói về chuyện đi tù trên Facebook.

Trong livestream trước ngày bị tam giam, Tina Dương hy vọng "mọi người sẽ còn nhớ đến khi mình xuất hiện, sẽ cố gắng để trở thành một người tốt" và không quên chào tạm biệt đi ngủ để "ngày mai còn đi tù". Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết đã khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào ngày 10.10 và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý theo thẩm quyền.

Tina Dương nói gì trên livestream trước khi bị bắt?

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ninh Thị Vân Anh thuê xe ô tô của một công ty ở TP.HCM, yêu cầu địa điểm nhận xe là tại TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Tuy nhiên, đến ngày 24.4.2022 là thời điểm hết hạn theo hợp đồng nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả. Sau đó, cô này bán ô tô cho người khác lấy tiền tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả và bỏ trốn.

Tài sản trong vụ án được hội đồng định giá tài sản thành phố Phan Thiết kết luận là hơn 774 triệu đồng.Do xe ô tô mà Ninh Thị Vân Anh lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt có trị giá hơn 500 triệu đồng, do vậy thẩm quyền thụ lý vụ án thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp tỉnh. Hiện toàn bộ hồ sơ của vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết chuyển đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Xe ôm, shipper vẫn nơm nớp lo "nỗi ám ảnh đổ xăng" quay trở lại

Những ngày gần đây, việc đổ xăng với nhiều shipper, tài xế đã trở nên dễ dàng hơn. Tại nhiều trạm xăng dầu tại TP.HCM, nhiều người có không cần phải chờ đợi và có thể thoải mái đổ đầy bình nếu có nhu cầu.

Thường xuyên phải di chuyển tới nhiều địa điểm, việc đổ xăng mỗi ngày đối với nhiều tài xế, shipper là điều bắt buộc. Tuy nhiên, đã có thời điểm họ gặp nhiều khó khăn khi tìm các trạm xăng dầu còn hoạt động và phải xếp hàng dài để đổ xăng.

Xe ôm, shipper vẫn nơm nớp lo "nỗi ám ảnh đổ xăng" quay trở lại

"Ba bốn ngày trước thì đổ xăng khó, chạy bốn, năm cây xăng mới có cây xăng mở cửa, mình vô đổ thì những cây xăng đó rất là đông, cho nên phải chờ 15, 20 phút mới đổ được xăng", anh Trịnh Văn Dưng (tài xế công nghệ) cho hay.

Nhiều shipper, tài xế cũng vẫn nớp nớp lo sợ tình trạng những trạm xăng treo biển hết xăng và dòng người xếp hàng chờ đổ xăng lại tiếp diễn mỗi lần đến kỳ điều chỉnh giá. Bên cạnh đó là một nỗi lo khác nếu giá xăng lên quá cao.

Bản tin "Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 15.10 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.