Xem dân thường được sơ tán từ nhà máy Azovstal, 'pháo đài' cuối của quân Ukraine ở Mariupol

La Vi
La Vi
02/05/2022 14:19 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 100 dân thường Ukraine đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol hôm 1.5.

Thành phố cảng chiến lược trên biển Azov đã trải qua cuộc bao vây tàn khốc nhất trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Ông Zelensky nói nhờ có 2 ngày ngừng bắn nên việc sơ tán đã có thể diễn ra, và ông hy vọng sẽ có thêm nhiều người được đưa ra.

Những người sơ tán đầu tiên sẽ đến thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát vào sáng hôm nay 2.5. Trong khi đó, quân đội Nga đã chuyển trọng tâm sang phía nam và phía đông sau khi không chiếm được Kyiv.

Một bé gái được kéo ra khỏi nơi trú ẩn bên trong nhà máy Azovstal

reuters

Tại Mariupol, Moscow tuyên bố chiến thắng vào ngày 21.4 trong khi vẫn còn hàng trăm binh sĩ và dân thường Ukraine trú ẩn trong nhà máy thép Azovstal. Họ đã mắc kẹt trong điều kiện mất vệ sinh, thiếu thức ăn, nước uống và thuốc men.

Trước đó, các cuộc đàm phán để sơ tán dân thường vẫn liên tục đổ vỡ trong những tuần gần đây. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau trong vấn đề này. Tuy nhiên đến hôm qua 1.5, hơn 50 thường dân đã được đưa đến một trung tâm lưu trú tạm thời sau khi ra khỏi Mariupol.

Phía quân đội Nga cho biết 80 người dân đã được sơ tán khỏi nhà máy. Hội đồng thành phố Mariupol cho biết kế hoạch sơ tán dân thường khỏi các khu vực của thành phố bị tàn phá bên ngoài các nhà máy thép đã bị hoãn lại đến sáng 2.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.