Xem chiến hạm Iran, Nga, Trung Quốc tập trận chung ở Ấn Độ Dương

25/01/2022 14:45 GMT+7

Iran, Nga và Trung Quốc vừa cùng tập trận hải quân chung lần thứ 3 tại vùng biển phía Bắc Ấn Độ Dương.

Chuẩn đô đốc Mostafa Tajoldini của Iran cho biết 11 tàu hải quân Iran, 3 tàu chiến Nga và 2 tàu Trung Quốc, cùng với một số tàu nhỏ và trực thăng của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tham gia cuộc tập trận “Vành đai An ninh Biển 2022”.

Cuộc tập trận bắt đầu hôm 21.1 trên một diện tích rộng khoảng 17.000 km2 nằm ở phía bắc Ấn Độ Dương.

Một chiến hạm trong cuộc tập trận chung hồi năm 2019.

ẢNH: SCMP

Các cuộc tập trận sẽ bao gồm nhiều dạng bài tập chiến thuật như giải cứu một tàu đang bốc cháy, giải thoát cho tàu bị cướp và bắn mục tiêu trên không vào ban đêm.

Nga, Trung Quốc và Iran đã bắt đầu tập trận chung ở khu vực Ấn Độ Dương và Biển Oman từ năm 2019.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã theo đuổi chính sách “hướng Đông” nhằm củng cố các mối quan hệ với Nga và Trung Quốc.

Tehran đã gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) một tổ chức an ninh ở trung tâm châu Á do Bắc Kinh dẫn đầu vào tháng 9.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã đến thăm Trung Quốc vào tuần trước và Tổng thống Iran cũng đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào hôm 20.1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.