Xuất hiện xe tay ga Trung Quốc ‘nhái’ y hệt thiết kế Yamaha Zuma 125

Hoàng Cường
Hoàng Cường
28/07/2021 09:38 GMT+7

Nếu không chú ý đến tên gọi, logo thương hiệu... chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng mẫu xe tay ga Trung Quốc này với dòng xe thiết kế lạ mắt Yamaha Zuma 125 vừa ra mắt thị trường châu Âu hồi tháng 5.2021.

Hơn 2 tháng sau khi được Yamaha mở bán tại một số thị trường xe máy trên thế giới, dòng xe tay ga 125 phân khối sở hữu thiết kế hầm hố, phá cách - Yamaha Zuma 125 hay còn gọi là BWS 125 vừa bị một một hãng xe máy Trung Quốc nhái thiết kế.
Trung Quốc không phải là nơi khai sinh ra các thương hiệu mô tô xe máy danh tiếng trên thế giới, nhưng nhiều hãng xe máy nội địa ở đất nước tỉ dân này luôn gây sự chú ý khi sao chép trắng trợn kiểu dáng của những mẫu mã xe máy vốn rất hút khách, đặc biệt của Honda hay Yamaha.

Yamaha Zuma 125 hay còn gọi là BWS 125

Yamaha Zuma là cái tên nghe khá xa lạ, tuy nhiên mẫu xe này thực chất là bản nâng cấp của chiếc Yamaha BWS 125 từng được hãng xe Nhật ra mắt tại quê nhà và thị trường Đài Loan vào tháng 11 năm ngoái. Tại Mỹ, Yamaha BWS 125 có tên gọi khác là Zuma 125. Khác với các mẫu xe tay ga khác trên thị trường hiện nay, Yamaha Zuma 125 2022 sở hữu thiết kế hầm hố, phá cách đậm chất chơi. Tuy nhiên, dù có khác lạ, đặc biệt đến mấy Yamaha Zuma cũng không thể tránh được cảnh bị làm nhái tại Trung Quốc.
Mới đây, một nhà sản xuất xe máy Trung Quốc đã khiến không ít người bất ngờ khi trình làng mẫu xe tay ga mới với kiểu dáng thiết kế theo kiểu “sao y bản chính” Yamaha Zuma125.

Mẫu xe tay ga Trung Quốc thiết kế y hệt Yamaha Zuma 125

Ảnh: Arena Motosikal

Từ cách tạo dáng cặp đèn pha tròn, phần đầu xe góc cạnh cho đến tay lái, đuôi xe… hầu như mọi chi tiết trên mẫu xe “Made in China” này đều được làm nhái y hệt Yamaha Zuma 125. Vì vậy, nhìn tổng thể chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng mẫu xe tay ga Trung Quốc này với Yamaha Zuma 125.
Một số chi tiết khác biệt hiếm hoi trên mẫu xe Trung Quốc này so với Yamaha Zuma 125 chính là cặp đèn pha hai bóng kích thước đồng đều trong khi Zuma 125 tiết kế bóng phải lớn hơn bóng trái. Bên cạnh đó, phần ống xả trên Zuma 125 cũng được tạo dáng góc cạnh, hầm hố hớn mẫu xe Trung Quốc. Đặc biệt, Zuma 125  được trang bị cặp giảm xóc sau trong khi mẫu xe Trung Quốc chỉ có 1 giảm xóc dạng lò xo trụ ở phía sau. 

Mẫu xe Trung Quốc chỉ có 1 giảm xóc dạng lò xo trụ ở phía sau

Ảnh: Arena Motosikal

Theo thông số kỹ thuật hãng xe Trung Quốc công bố, dòng xe tay ga này trang bị bình xăng 6.0 lít, hệ thống phanh đĩa trước sau, chiều cao yên 810 mm, lốp trước và sau kích thước 120/70-12, trọng lượng xe chỉ 133 kg.
Tương tự Yamaha Zuma, mẫu xe Trung Quốc cũng trang bị động cơ dung tích 149,6cc (bốn thì, một xi-lanh, làm mát bằng không khí) sản sinh công suất 8,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,2Nm tại 5.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số vô cấp CVT và có công suất nhỏ hơn 3,3 mã lực, mô men xoắn thấp hơn 2Nm so với động cơ trên Yamaha Zuma 125.

Mẫu xe Trung Quốc cũng trang bị động cơ dung tích 149,6cc (bốn thì, một xi-lanh, làm mát bằng không khí) sản sinh công suất 8,5 mã lực

Ảnh: Arena Motosikal

Mẫu xe Trung Quốc dự kiến bán tại thị trường nội địa cũng như các quốc gia trong khu vực, giá bán nhiều khả năng sẽ thấp hơn “bản chính” - Yamaha Zuma. Trước đó, Yamaha đã mở bán dòng xe tay ga Zuma 125 2022 tại Mỹ từ tháng 7.2021 với giá 3.699 USD, tương đương 85,3 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.