Thị trường ô tô lớn nhất thế giới tăng trưởng 75% trong tháng 3.2021

Hoàng Cường
Hoàng Cường
12/04/2021 10:20 GMT+7

Bất chấp tình trạng thiếu chip, vi mạch điện tử khiến hoạt động sản xuất có nguy cơ gián đoạn... doanh số bán ô tô tại Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới vẫn đạt gần 2,53 triệu xe trong tháng 3.2021.

Thị trường ô tô Trung Quốc đang trên đà hồi phục mạnh mẽ bất chấp tác động từ nhiều yếu tố đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối lập hoàn toàn so với khung cảnh vắng vẻ, ảm đạm khoảng 1 năm về trước, sức mua tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang khởi sắc trở lại.
Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), doanh số bán xe mới ở Trung Quốc trong tháng 3.2021 đã đạt mức 2,53 triệu xe, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là một trong những tháng có doanh số bán cao nhất kể từ thời điểm thị trường ô tô đóng băng, lao dốc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm ngoái.

Kể từ sau dịch bệnh Covid-19, nhu cầu mua xe cá nhân của người dân Trung Quốc ngày càng gia tăng

Ảnh: CAAM

Trong tổng số ô tô bán ra tại Trung Quốc tháng 3.2021, doanh số xe du lịch thuộc các phân khúc sedan, Crossover, SUV, xe đa dụng và xe buýt nhỏ... chiếm 1,87 triệu xe, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo những người đứng đầu Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, kể từ sau dịch bệnh Covid-19, nhu cầu mua xe cá nhân của người dân Trung Quốc ngày càng gia tăng.
Trong khi đó, doanh số bán xe thương mại, xe tải và xe buýt cũng đạt 651.000, tăng 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc xe xanh, xe sử dụng năng lượng mới cũng có dấu hiệu khởi sắc. Cụ thể, doanh số bán ô tô điện đạt 226.000 xe, tăng 240%. Con số này bao gồm 190.000 xe chạy hoàn toàn bằng điện, 36.000 xe hybrid và 59 xe chạy bằng pin nhiên liệu.
Cộng dồn cả 3 tháng trong quý I.2021, doanh số bán ô tô mới tại Trung Quốc đạt 6,48 triệu, tăng 76% so với quý I năm ngoái. Trong giai đoạn này, lượng tiêu ô tô du lịch tăng 75% lên gần 5,08 triệu xe, trong khi nhu cầu với xe thương mại đạt 1,41 triệu xe, tăng 77%.

Khoảng 515.000 xe điện đã được bán tại Trung Quốc trong quý đầu tiên

Ảnh: Nikkei Asia

Khoảng 515.000 xe điện đã được bán tại Trung Quốc trong quý đầu tiên, tăng 280% so với năm ngoái.
Tình hình kinh doanh đang trên đà khởi sắc, tuy nhiên CAAM cảnh báo tình trạng thiếu chip có thể tạo ra tác động tiêu cực hơn đến ngành sản xuất ô tô ở Trung Quốc trong quý II.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.