Ô tô vẫn chạy tốt sau hơn 320.000 km: Xe Nhật bền bỉ hơn xe Mỹ, Hàn

Trần Hoàng
Trần Hoàng
05/03/2021 13:10 GMT+7

Tỉ lệ ô tô được đánh giá cao về độ bền, vẫn chạy tốt sau 320.000 km thuộc các thương hiệu Nhật Bản nhỉnh hơn so với xe mang thương hiệu Mỹ, Hàn Quốc …

Ngoài kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng hay giá thành… độ bền bì của một mẫu mã ô tô được xem là yếu tố quan trọng để thuyết phục khách hàng. Xét về tiêu chí này, ô tô thuộc các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda… đang nhỉnh hơn so với các mẫu xe Mỹ, Hàn Quốc…
Không chỉ xếp hạng độ bền theo từng mẫu mã cụ thể, mới đây chuyên trang nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe iSeeCars có trụ sở tại Boston, Mỹ vừa công bố danh sách những thương hiệu ô tô có tỉ lệ ô tô bền bỉ nhất cao nhất, vẫn chạy tốt sau 200.000 dặm, tương đương 321.868 km.
Theo đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, iSeeCars đã khảo sát phân tích 11,8 triệu ô tô bán ra tại Mỹ trong năm 2020 (ít hơn 4 triệu xe so với năm ngoái) để tìm ra những thương hiệu có tỉ lệ mẫu mã ô tô vẫn sử dụng tốt sau 321.868 km cao nhất tại thị trường Mỹ. Kết quả iSeeCars công bố dựa trên tỉ lệ % trong tổng số xe bán ra của mỗi thương hiệu trong năm 2020 vẫn có thể chạy tốt sau 321.868 km.

Toyota có đến 6 mẫu xe góp mặt trong Top 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau 320.000km tại Mỹ

Theo phân tích của iSeeCars, hầu hết các thương hiệu ô tô tại Mỹ đều có trung bình 1% mẫu mã ô tô vẫn có thể chạy tốt sau 321.868 km. Trong đó, Toyota là thương hiệu dẫn đầu với lượng xe chạy tốt sau 321.868 km chiếm tới 2%. Các mẫu mã Toyota được đánh giá cao về độ bền như Toyota Land Cruiser, Sequoia, 4Runner hay Avalon… Hãng xe Nhật Bản cũng có đến 6 mẫu xe góp mặt trong Top 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau 320.000km tại Mỹ.
Xếp sau Toyota là “đồng hương” – Honda. Số liệu iSeeCars công bố cho thấy, tỉ lệ ô tô Honda bề bỉ nhất vận hành tốt sau hơn 320.000 km chiếm tới 1,5% tổng lượng xe Honda bán ra tại Mỹ.
Như vậy, dù cạnh tranh trên “sân khách” nhưng ô tô Nhật Bản vẫn được đánh giá cao về độ bền so với xe Mỹ hay xe Hàn. Chuyên gia phân tích Karl Brauer của iSeeCar nhận định: “Cùng với việc thiết lập tiêu chuẩn về độ tin cậy và độ bền, Toyota và Honda cũng có chi phí sở hữu thấp hơn mức trung bình”.
Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng của iSeeCar đều thuộc về các thương hiệu ô tô Mỹ. Trong đó, Chevrolet chiếm vị trí thứ 3 với 1,5% trong tổng số xe bán ra năm 2020 vẫn chạy tốt sau 320.000km. Tiếp thao là Cadillac (1,5%); GMC (1,4%)… Các thương hiệu này đều thuộc Tập đoàn General Motor và các mẫu mã được đánh giá cao về độ bền đều thuộc các phân khúc như SUV, xe bán tải…

Trong tổng số xe Land Cruiser đã được Toyota bán ra tại Mỹ, có đến 16,3% xe đã chạy được quãng đường hơn 321.000 km

“Ba thương hiệu thuộc Tập đoàn General Motor đều xếp hạng sát nhau, điều này cho thấy mặc dù các loại xe của họ nhắm đến các đối tượng người tiêu dùng khác nhau nhưng chúng luôn đáng tin cậy” - Karl Brauer cho biết thêm.
Ford xếp ở vị trí thứ 6 với 1,4% tổng số xe bán ra năm 2020 vẫn chạy tốt sau 320.000km. Vị trí thứ 7 cũng thuộc về thương hiệu Ram của Mỹ. Trong khi đó, các hãng xe Hàn đều có tỉ lệ xe bán ra vẫn chạy tốt sau 320.000km đạt dưới mức trung bình.
Dưới đây là danh sách thương hiệu ô tô có tỉ lệ ô tô bền bỉ nhất cao nhất, vẫn chạy tốt sau 200.000 dặm, tương đương 321.868 km theo kết quả khảo sát của iSeeCar:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.