Xe thể thao Lotus Elise S2 độc nhất Việt Nam

Gia Linh
Gia Linh
18/01/2023 11:17 GMT+7

Lotus Elise S2 là dòng xe thể thao ít người biết đến và đến nay mới chỉ có duy nhất một chiếc đời 2010 xuất hiện tại Việt Nam.

Chiếc Lotus Elise S2 duy nhất tại Việt Nam sản xuất năm 2010

Lotus Elise là mẫu xe thể thao hai chỗ sử dụng động cơ đặt giữa và hệ dẫn động cầu sau. Phiên bản mui trần được phát triển từ năm 1994, lần đầu xuất hiện vào năm 1996. Sau khi thế hệ đầu tiên đã trở nên lỗi thời và không đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn khắt khe của châu Âu, Lotus Elise S2 (thế hệ thứ 2) lên kế hoạch sản xuất và có mặt trên thị trường từ năm 2000. Đối tác tài trợ cho dự án này chính là General Motors (GM).

Chiếc xe cuốn hút nhờ thiết kế hầm hố, đậm chất khí động học. Cụm đèn chiếu sáng trên xe có thiết kế lạ mắt và được bố trí độc đáo, lưới tản nhiệt được làm từ sợi carbon. Tên xe được đặt dựa theo tên Elisa, cháu gái của Romano Artioli - Chủ tịch của Lotus và Bugatti tại thời điểm xe ra mắt.

Kích thước Lotus Elise S2 gọn gàng, nặng chỉ 860 kg

Xe được xây dựng theo triết lý mới về một chiếc xe thuần thể thao, thay vì sử dụng những động cơ có dung tích “khủng” kiểu Mỹ, sức mạnh động cơ trên Elise không quá ấn tượng nhưng thân xe chỉ nặng 860 kg.

Điểm cộng lớn nhất của Lotus Elise S2 nằm ở thiết kế nhỏ gọn. Cụ thể, xe dài 3.785 mm, rộng 1.719 mm. Trong khi đó chiều cao chỉ hơn 1.100 mm và trục cơ sở dài 2.300 mm. Một điểm thú vị khác về mẫu xe thể thao này nằm ở phần mui xe có thể tháo rời bằng tay.

Nội thất xe đơn giản, tập trung vào trải nghiệm lái

Ngoại thất xe được trang bị hàng loạt các chi tiết được làm từ vật liệu sợi carbon “siêu nhẹ” như khe chia gió hông, khe thoát khí trên nắp động cơ. Điểm nhấn ở đuôi xe nằm ở cụm đèn hậu tròn kép, tên của thương hiệu Lotus Cars đặt cách điệu ở vị trí trung tâm. Phía dưới là cụm ống xả thể thao và bộ khuếch tán bằng sợi carbon.

Bên trong nội thất, ghế ngồi thể thao, logo thương hiệu... được thêu trên tựa đầu ghế. Cabin được thiết kế đơn giản, tập trung hướng đến trải nghiệm lái. Khoang lái cũng được trang bị một số chi tiết làm từ sợi carbon.

Lotus Elise S2 sử dụng động cơ 1.8L của Toyota

Lotus Elise S2 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.8 lít của Toyota, động cơ này sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 181 Nm. Nhờ hệ thống treo, khung sườn chắc chắn và thân xe nhẹ, Elise có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 240 km/giờ. Một số biến thể khác của dòng xe này sử dụng động cơ 2.0 lít turbo, công suất lên tới 218 mã lực.

Có thể nói, tuy không phải là siêu xe quá mạnh mẽ nhưng Lotus Elise S2 có giá trị sưu tầm cao, nhất là với các "tay chơi" Việt khi hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc hiện diện tại Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.