Xe tăng lật ngửa sau khi diễn tập, 1 lính thiệt mạng

09/10/2020 18:18 GMT+7

Một lính tăng chết, 1 binh sĩ khác bị thương khi chiếc xe tăng M41A3 của họ rơi từ mặt đường xuống ruộng và lật ngửa, bốc cháy tại đảo Liệt Tự thuộc quần đảo Kim Môn (Đài Loan) hôm 8.10.2020.

Theo Focustaiwan ngày 9.10, chiếc xe tăng này thuộc tiểu đoàn đồn trú tại đảo Liệt Tự (chỉ cách thành phố Hạ Môn của Trung Quốc khoảng 5 km), đang tham gia cuộc diễn tập chống đổ bộ vào ngày 8.10.

Khi trên đường quay về căn cứ gần thị trấn Liệt Tự, do chạy quá nhanh nên xe mất điều khiển, đâm gãy một trụ tín hiệu điện thoại rồi lao xuống ruộng, lật ngửa và bốc cháy.

Chiếc xe tăng tông gãy cột tín hiệu điện thoại, rơi từ mặt đường xuống ruộng và lật ngửa

Ảnh chụp màn hình CNA

Hai quân nhân trên chiếc xe tăng được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng một người thiệt mạng sau đó, người còn lại bị thương.

Ngày 9.10, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết lực lượng phòng vệ lãnh thổ này đang xúc tiến kế hoạch mua xe tăng mới để thay thế các xe tăng cũ, đồng thời chia buồn với thân nhân của người lính xe tăng xấu số, theo FocusTaiwan.

Vụ tai nạn làm 1 quân nhân thiệt mạng, 1 người khác bị thương

Ảnh chụp màn hình ETtoday

Bà Thái không nói rõ loại xe tăng mới sẽ mua, nhưng trước đó bà từng cho biết về đơn hàng đặt mua 108 xe tăng M1A2T Abrams từ Mỹ để hiện đại hóa lực lượng 1.000 xe tăng hiện tại của Đài Loan. Số tăng hiện tại chủ yếu là loại M60A3 và CM-11 hoạt động từ hàng chục năm nay.

Dự kiến chi phí mua 108 xe tăng Abrams vào khoảng 1,41 tỉ USD và Đài Loan dự kiến nhận số xe này từ năm 2023 - 2026.

M41A3 là loại xe tăng hạng nhẹ do hãng Cadillac (Mỹ) sản xuất từ những năm 1950. Loại xe này nặng 25,5 tấn, bọc thép tương đối mỏng, từ 9,25 mm (dưới gầm) đến 25 mm (tháp pháo) và 31,7 mm (thân trước xe). Xe vũ trang 1 pháo 76 mm, 1 súng máy đồng trục 7,62 mm và 1 súng máy 12,7 mm trên tháp pháo. Kíp xe có 4 người. Xe có tốc độ nhanh nhất 72 km/giờ, tầm hoạt động khoảng 160 km.

Xe tăng chiến đấu hạng nặng M1A2 Abrams

Quân đội Mỹ

Còn M1 Abrams là loại tăng hạng nặng do Chrysler Defense (nay là General Dynamics Land Systems) sản xuất từ những năm 1980. M1A2 là dòng tăng được cải tiến từ 1999. Tăng M1 Abrams nặng gần 70 tấn, trang bị pháo 120 mm cùng súng máy 7,62 và 12,7 mm. Xe được bọc các loại giáp dầy, giáp composite và cả giáp phản ứng nổ, độ dày quy đổi từ 500 mm - 1.300 mm để chống các loại đạn xuyên giáp, đạn xuyên lõm.

Kíp xe của M1 Abrams có 4 người, xe có bán kính tác chiến gần 500 km, tốc độ di chuyển cao nhất 67 km/giờ). Loại xe tăng này còn trang bị máy tính đạn đạo giúp xạ thủ bắn chính xác bên cạnh các thiết bị ngắm bắn quang học, hồng ngoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.