Xe tải nghênh ngang trong giờ cấm ở TP.HCM: Biến lòng đường thành bãi đậu xe

Các tuyến đường quanh khu chợ hoa Đầm Sen (Q.11) và Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) đều được gắn biển cấm dừng, cấm đỗ hoặc cấm xe có tải trọng lớn lưu thông, nhưng các xe tải chở hoa tỉnh Lâm Đồng xuống 2 chợ này đều ngang nhiên, bất chấp biển cấm.

Đáng nói, nhiều nhà xe biến lòng đường những con đường gần hai chợ hoa này làm nơi đỗ xe để lên xuống hàng hóa. Thực trạng này diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực hai chợ hoa.

3 xe tải chở hoa nối đuôi thành hàng dài trên đường Tống Văn Trân (ảnh giữa); và nhiều xe tải khác cũng đỗ trên đường này dù có biển cấm dừng, đỗ (ảnh phải)

Nguyên - Khánh - Kha

Đậu xe đường cấm để xuống hoa

Sau khi "vượt qua" các biển cấm giờ để lưu thông từ QL1 vào chợ hoa Đầm Sen thì điểm đến của các xe tải chở hoa mang biển số 49 (tỉnh Lâm Đồng) là lòng đường Tống Văn Trân. Đường Tống Văn Trân là con đường lớn có chiều dài khoảng 2 km, cạnh chợ hoa Đầm Sen. Hai đầu của đường Tống Văn Trân cũng như các điểm giao nhau với đường này đều có biển cấm xe tải, xe khách dừng, đỗ. Nhưng con đường này bị các nhà xe tải "cát cứ" biến thành bãi xe để dừng, đỗ lên xuống hàng hóa.

Lúc 21 giờ ngày 29.6, xe tải loại 11 tấn BS 49H-019.xx lưu thông từ đường Lạc Long Quân vào đường Tống Văn Trân; khi đến trước cây xăng trên đường Tống Văn Trân (Q.11), tài xế quay đầu xe, đỗ dưới lòng đường cách biển cấm dừng, cấm đỗ khoảng 1 m. Phía trước cây xăng trên đường Tống Văn Trân là 2 xe tải (loại 11,8 tấn) đang đỗ để nhóm công nhân bốc hoa đưa vào chợ. Gần giao lộ Tống Văn Trân - Nguyễn Văn Phú, xe tải BS 49C-098.xx và 4 xe tải khác đỗ dưới lòng đường, xuống hoa. Tương tự, lúc 18 giờ 30 ngày 29.7, xe tải loại 8,8 tấn BS 49C-086.xx chạy từ QL1 vào đường Tống Văn Trân đỗ trước trung tâm đăng kiểm trên đường này. Lúc này, tài xế xuống xe, tháo bạt, mở bửng xe để nhân viên bốc xếp vận chuyển hoa vào chợ. Cùng thời điểm, cách xe 49C-086.xx khoảng 20 m thì xe tải 49H-000.xx đang đỗ dưới lòng đường Tống Văn Trân, xuống hoa. Khoảng 20 giờ 10 ngày 29.7, xe tải loại 8,8 tấn 49C-070.xx sau khi đỗ trên đường Tống Văn Trân xuống hoa thì bắt đầu di chuyển ra đường Lạc Long Quân - Âu Cơ - Lê Đại Hành - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ. Chiếc xe tải này bất chấp biển cấm, đỗ ngay trên đường Lý Thái Tổ (gần chợ hoa Hồ Thị Kỷ), chờ tới lượt vào chợ xuống hoa. Cách đó không xa, trên đường Lý Thái Tổ là xe tải 49C - 086.xx cũng đang đỗ chờ xuống hoa...

Trong nhiều đêm ghi nhận trên đường Tống Văn Trân, PV Thanh Niên phát hiện khu vực trước trung tâm đăng kiểm thường xuyên có từ 2 - 3 xe tải chở hoa BS 49 đỗ dưới lòng đường, xuống hoa. Cụ thể, lúc 18 giờ 22 ngày 15.7, xe tải loại 15 tấn 49C - 077.xx lưu thông vào đường Tống Văn Trân; tài xế gọi điện cho ai đó, rồi quay đầu xe, đỗ dưới lòng đường Tống Văn Trân (trước trung tâm đăng kiểm). Đến 19 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên đến bốc vác hoa trên xe đưa vào chợ.

Xe tải nghênh ngang trong giờ cấm ở TP.HCM: Biến lòng đường thành bãi đậu xe  - Ảnh 3.

Xe tải đỗ tràn lan trên đường Nguyễn Văn Phú trước cổng chợ hoa Đầm Sen

Nguyên - Khánh - Kha

Nghênh ngang từ đường vào hẻm cấm

Theo tìm hiểu, chợ hoa Đầm Sen ở địa chỉ số 39 đường Nguyễn Văn Phú (P.5, Q.11); con đường này dài khoảng 1 km, nằm trong khu dân cư, trường học đông đúc. Ở hai đầu đường Nguyễn Văn Phú, cơ quan chức năng đã gắn biển cấm xe tải trên 5 tấn và xe khách trên 25 chỗ lưu thông. Tuy nhiên, mỗi đêm, có nhiều xe tải (trọng tải: 6, 8, 11, 15 tấn) ngang nhiên đi vào đường Nguyễn Văn Phú, đỗ trước cổng chợ hoa Đầm Sen, xuống hoa.


Nhà xe khách cũng biến đường cấm thành bãi đỗ xe

Theo phản ánh của người dân ngụ gần chợ hoa Đầm Sen (Q.11), ngoài xe tải chở hoa bất chấp biển cấm biến lòng đường thành bãi xe để xuống hàng, có nhiều xe khách của nhà xe Huệ Nghĩa cũng vô tư đỗ trên đường Tống Văn Trân. Đặc biệt, ban đêm, nhiều xe khách có dòng chữ Huệ Nghĩa đỗ kín dọc hai bên đường Tống Văn Trân (gần bãi xe của nhà xe này). Đêm 16.7, trên đường Tống Văn Trân, PV Thanh Niên ghi nhận 2 xe khách loại 16 chỗ 67G - 000.xx, 67G-000.xx và xe khách loại 25 chỗ 50F-041.xx… đang đỗ dưới lòng đường. Đêm 12.8, ống kính PV ghi lại cảnh xe khách Huệ Nghĩa loại 45 chỗ, đỗ dưới lòng đường Tống Văn Trân; một người đàn ông dùng vòi để rửa xe, nước chảy lênh láng trên mặt đường. Phía đối diện, trên đường Tống Văn Trân có 4 xe khách loại 16, 25 chỗ của nhà xe này đang đỗ dưới lòng đường.

Xe khách Huệ Nghĩa đỗ trên đường Tống Văn Trân

Lúc 21 giờ ngày 7.7, chiếc xe tải loại 15 tấn 49C-071.xx lưu thông từ đường Tống Văn Trân, rẽ vào đường Lạc Long Quân, sau đó giảm tốc độ, chạy vào hẻm 341 Lạc Long Quân. Người dân ngụ ở hẻm này phải chạy ra dắt xe máy lên lề, để xe tải này vào. Đáng nói, đầu hẻm 341 có gắn biển cấm xe tải lưu thông. Chiếc xe tải ngang nhiên vào hẻm, qua đường Nguyễn Văn Phú, đỗ trước cổng chợ hoa Đầm Sen. Con hẻm này dài khoảng 500 m, hai bên hẻm có nhiều người dân sinh sống. Trong nhiều ngày theo dõi tại khu vực chợ hoa Đầm Sen, chúng tôi ghi nhận nhiều xe tải lưu thông từ đường Lạc Long Quân vào hẻm 341, đỗ trước cửa chợ hoa Đầm Sen, để xuống hàng.

Đặc biệt, đêm 29.7, trên đường Nguyễn Văn Phú có 5 xe tải loại lớn là 49H-018.xx, 49C-072.xx, 49H-004.xx, 49C-225.xx, 49C-072.xx, đỗ nối đuôi nhau xếp hàng dài, chờ xuống hoa… Trong các đêm 29.6, 7.7, 16.7, PV ghi nhận hàng loạt xe tải 49H-010.xx, 49C-077.xx, 49C-072.xx, 49C-061.xx, 49H-000.xx, 49C-216.xx, 49H-016.xx, 49C-228.xx… chạy vào đường cấm, đỗ kín trên đường Tống Văn Trân và đường Nguyễn Văn Phú...

(còn tiếp)

Mỗi đêm có hơn 20 xe tải chở hoa từ Lâm Đồng về chợ Đầm Sen

Theo tìm hiểu PV Thanh Niên, hiện có 11 nhà xe (sử dụng xe tải từ 8 - 15 tấn) vận chuyển hoa tươi từ tỉnh Lâm Đồng về chợ Đầm Sen, chợ hoa Hồ Thị Kỷ (TP.HCM).

Ngày thường, mỗi nhà xe có 2 chiếc xuất phát từ TP.Đà Lạt, H.Lạc Dương, H.Đức Trọng khoảng từ 14 - 15 giờ và đến ngã tư Gò Mây (TP.HCM) lúc 20 - 21 giờ, chạy thẳng vào chợ Đầm Sen. Ngày rằm âm lịch, mỗi nhà xe sử dụng 3 xe tải xuất phát từ 11 - 12 giờ, đến ngã tư Gò Mây lúc 18 - 19 giờ vào thẳng chợ.

"Trung bình mỗi ngày có hơn 20 xe tải chở hoa từ Lâm Đồng về chợ hoa Đầm Sen và chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Hầu hết các xe này đều chạy vào giờ cấm để kịp hoa cho các vựa phân phối đi các tỉnh, thành khác", một tài xế cho biết. Bên cạnh một số nhà xe thuê mặt bằng làm bãi đậu xe để lên xuống hàng hóa, thì phần lớn các nhà xe đỗ dưới lòng đường Tống Văn Trân, xuống hàng. Thậm chí, các nhà xe bất chấp biển cấm chạy vào hẻm 341 Lạc Long Quân - Nguyễn Văn Phú (có biển cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông) đỗ trước cổng chợ hoa Đầm Sen, xuống hàng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.