Xe tải lao đầu vào vách núi trên đèo Cù Mông

27/01/2016 12:39 GMT+7

Sáng nay 27.1, chiếc xe tải mnag BKS 51C 610.86 vẫn còn kẹt cứng trong vách núi ở đèo Cù Mông, trên QL1A, thuộc tổ 5, KV8, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Sáng nay 27.1, chiếc xe tải mnag BKS 51C 610.86 vẫn còn kẹt cứng trong vách núi ở đèo Cù Mông, trên QL1A, thuộc tổ 5, KV8, P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tâm NgọcHiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tâm Ngọc
Trước đó, theo cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ ngày 26.1, xe tải mang BKS 51C 610.86 lưu thông theo hướng nam - bắc, trên xe có 3 người do tài xế Hồ Xuân Phúc điều khiển, chở theo hàng là thịt ếch.
Khi xe đang qua đèo Cù Mông thì đột ngột lao thẳng vào vách núi sau khi đã tông vỡ một đoạn hộ lan trên đường đèo.
Vụ tai nạn làm tài xế Phúc cùng 2 người đi trên xe bị thương, hiện đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng và các bánh sau xe văng ra ngoài.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe đi đến gần địa điểm trên, trong lúc đang ôm cua đổ đèo thì mất phanh; đồng thời, tài xế Phúc đã mất bình tĩnh nên không thể điều khiển chiếc xe vào đường lánh nạn ở phía trước nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 30 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.