Xe tải 'đấu' xe lửa, lái tàu bị gãy cả 2 chân, kẹt trong buồng lái

17/05/2015 17:02 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ ngày 17.5, tại km 1643 + 360 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua ấp Thọ Trung, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, làm 2 người bị thương.

(TNO) Khoảng 14 giờ ngày 17.5, tại km 1643 + 360 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua ấp Thọ Trung, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) xảy ra một vụ tai nạn đường sắt, làm 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trung NguyênLái tàu gãy cả 2 chân, kẹt cứng trong buồng lái. Đến 16 giờ ngày 17.5, lực lượng cứu hộ mới đưa được nạn nhân ra ngoài
Vào thời điểm trên, đoàn tàu SE22 (đầu máy D19E - 931, thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn), do lái tàu Đặng Quang Hiển (30 tuổi) điều khiển, đi từ TP.HCM ra TP.Huế. Tới địa điểm trên, đoàn tàu bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 60L - 5557 (chưa rõ danh tính tài xế).
Cú va chạm mạnh làm xe tải lật nghiêng bên đường sắt, tài xế xe tải bị thương nhẹ, sau đó đã rời khỏi hiện trường.
Riêng đầu máy xe lửa bị móp, lái tàu bị gãy cả 2 chân, kẹt cứng trong buồng lái. Lực lượng chức năng phải dùng mỏ hàn cắt sắt để giải cứu nạn nhân. 
Đến 16 giờ cùng ngày (17.5), lái tàu đã được đưa ra khỏi buồng lái. Lực lượng chức năng đã cho kéo đoàn tàu từ huyện Xuân Lộc ngược lại ga TX.Long Khánh để sửa chữa.
Theo những người dân chứng kiến vụ tai nạn, tài xế xe tải đã cố tình cho xe băng qua ngã tư đường dân sinh giao với đường sắt không có rào chắn.
Xe tải bị húc lật nhào
Hiện trường vụ tai nạn
Đầu xe lửa bị móp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.