Xé rào xẻ núi

Hiền Lương
Hiền Lương
20/09/2021 05:30 GMT+7

Núi Chín Khúc nằm phía tây TP.Nha Trang (Khánh Hòa), có độ cao hơn 500 m so với mực nước biển. Đây là dãy núi đẹp, hùng vĩ, là một phần biểu tượng thiên nhiên ban tặng cho cảnh quan TP.Nha Trang.

Thế nhưng, thời gian gần đây trên núi Chín Khúc có nhiều dự án (DA) được cấp phép khiến núi bị biến dạng, trơ ra những vết sẹo khó lành.
Trên núi Chín Khúc hiện có 5 DA đang triển khai. Điều đáng nói, theo quyết định phê duyệt quy hoạch chung TP.Nha Trang tầm nhìn đến 2025 được Chính phủ phê duyệt năm 2012, thì khu vực núi Chín Khúc là rừng phòng hộ. Vậy nên, việc cấp DA trên đây là trái với quy hoạch chung đã duyệt. Hơn ai hết, các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa là những người biết rõ nhất nhưng vẫn cố làm sai. Liên tiếp các vụ khởi tố, bắt tạm giam nhiều cựu quan chức tỉnh Khánh Hòa dính líu đến các DA thuộc khu vực núi Chín Khúc đã chứng minh điều này.

[FLYCAM] Dự án “băm nát” núi Chín Khúc ở Nha Trang

Trong số các DA này, thì DA Cửu Long Sơn Tự (513,3 ha) được dư luận đặc biệt quan tâm bởi có liên quan đến các sai phạm nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. DA này nằm trên đỉnh cao nhất của núi Chín Khúc. Để làm được DA trên đây không phải là chuyện dễ, nhất là việc mở đường sẽ làm biến dạng cả ngọn núi và tiềm ẩn các mối lo khác vào mùa mưa. Tuy nhiên, trong quá trình để doanh nghiệp làm DA, tỉnh Khánh Hòa lại thiếu giám sát.
Trong năm 2019, khi DA đã làm đường lên tận đỉnh núi, báo chí đã nhiều lần phản ánh. Lúc này cơ quan chức năng địa phương mới kiểm tra, qua đó mới lộ ra pháp lý DA chưa hoàn thiện: chưa lập hồ sơ thiết kế; chưa có các biện pháp kỹ thuật tác động lên diện tích được giao; chưa được cấp phép xây dựng các hạng mục cần thiết; chưa xây dựng phương án bảo vệ phục hồi môi trường rừng…
Chính vì cố tình “xé rào” cấp phép và thiếu giám sát trong xây dựng các DA trên núi Chín Khúc, nên đến nay đã có 4 nguyên lãnh đạo (2 nguyên chủ tịch UBND tỉnh và 2 giám đốc Sở) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Họ rồi sẽ đối mặt với các bản án nghiêm khắc. Nhưng dư luận vẫn chưa nguôi bởi núi Chín Khúc hiện bị “chia năm, xẻ bảy”. Giá mà các dự án này được giám sát triệt để ngay từ đầu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.