Xe ô tô cổ diễu hành chào mừng Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/11/2022 16:58 GMT+7

Đoàn Caravan xe ô tô cổ diễu hành qua các tuyến đường trung tâm và các điểm du lịch tiêu biểu nhằm cổ vũ, chào mừng Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022.

Ngày 26.11, đoàn Caravan xe ô tô cổ đã đến Bạc Liêu và có hành trình diễu hành qua các tuyến đường trung tâm và các điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh này. Đây là hoạt động cổ vũ Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và lễ hội Dạ cổ hoài lang 2022.

Đoàn Caravan xe ô tô cổ diễu hành qua các tuyến đường và các điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Với chủ đề ‘Hành trình kết nối di sản văn hoá’, đoàn Caravan xe ô tô cổ đến Bạc Liêu lần này có 23 xe, là những chiếc xe độc đáo được chế tạo từ những thập niên đầu của thế kỷ 20 với các thương hiệu nổi tiếng như: Volkswagen Beetle; Peugoet 203; Mercedes 190 Ponton… được người có niềm đam mê yêu thích phong cách cổ điển từ nhiều tỉnh thành trong cả nước sưu tầm và tựu hội tại Bạc Liêu.

Đoàn Caravan xe ô tô cổ diễu hành qua các tuyến đường và các điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Đoàn Caravan xe ô tô cổ diễu hành qua các tuyến đường và các điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Đoàn Caravan ô tô cổ sẽ lưu trú tại Bạc Liêu đến ngày 27.11. Tại đây, đoàn xe sẽ diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn TP.Bạc Liêu; trưng bày xe và giao lưu cùng người yêu thích xe cổ tại quảng trường Hùng Vương (P.1, TP.Bạc Liêu). Ngoài ra, còn tham gia sự kiện ‘Không gian di sản văn hoá phi vật thể đại diện các vùng miền”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.