Xe máy tăng đột biến ở nhiều điểm thi

01/07/2015 07:55 GMT+7

Năm nay, nhiều TS ở các tỉnh, thành lân cận cũng như tại TP.HCM tự chạy xe hoặc được các phụ huynh đưa đến bằng xe gắn máy, khiến lượng phương tiện này tăng đột biến ở nhiều điểm thi.

Năm nay, nhiều TS ở các tỉnh, thành lân cận cũng như tại TP.HCM tự chạy xe hoặc được các phụ huynh đưa đến bằng xe gắn máy, khiến lượng phương tiện này tăng đột biến ở nhiều điểm thi.

Xe máy tăng đột biến ở nhiều điểm thi
Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM vào sáng 30.6, chúng tôi nhận thấy khu vực tại cổng phụ (cổng gửi xe) bị kẹt xe nghiêm trọng sau khi TS làm thủ tục xong.
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM (đường Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức) là một trong những điểm thi có lượng xe máy đổ về lớn nhất tại TP.HCM. Từ sáng sớm ngày làm thủ tục, trong sân trường này xảy ra tình trạng quá tải do lượng xe máy đổ về nườm nượp. Tuy nhiên sau đó, tình hình được cải thiện do có sự tăng cường phối hợp điều tiết giao thông giữa các đội hình sinh viên tình nguyện, lực lượng PCCC Q.9, đội bảo vệ trường, công an và dân phòng khu vực... Anh Nguyễn Văn Cường - đội trưởng Tiếp sức mùa thi cụm Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nhận xét: “Lượng xe máy đến điểm thi này tăng đột biến, ước tính có đến 4.000 - 4.500 xe”.
Anh Trần Tuấn Hiệp, đội trưởng Tiếp sức mùa thi tại cụm Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, nhìn nhận: Lượng xe gắn máy tăng đáng kể tại cơ sở chính của trường này (đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú) và một số hội đồng thi khác. Tại điểm thi của cụm đặt tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn (cơ sở ở Q.12), trước tình hình kẹt xe nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát giao thông đã linh hoạt điều phối cho các phương tiện di chuyển một chiều đoạn từ đường Phan Văn Hớn (bình thường 2 chiều) sang đường CN1 ở khu công nghiệp Tân Bình...
Nhiều môn thi chỉ có 1 thí sinh
Tại một số điểm thi của cụm thi ở tỉnh Đồng Nai, có nhiều môn thi chỉ có 1 TS. Chẳng hạn điểm thi Trường THPT Sông Ray có 1 TS thi môn lịch sử, 3 TS thi môn vật lý; điểm thi Trường THPT Tam Hiệp chỉ có 1 TS thi môn sinh học; điểm thi Trường THPT Võ Trường Toản chỉ có 1 TS thi môn lịch sử; điểm thi Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng có 1 TS thi môn tiếng Nhật; điểm thi Trường THPT Xuân Lộc chỉ có 2 TS thi môn lịch sử.
Tại điểm thi Trường THCS Thân Cửu Nghĩa cụm thi liên tỉnh Tiền Giang - Bến Tre có 1 TS dự thi môn tiếng Nhật. Còn 1 TS do đăng ký môn sinh bổ sung nên phải dự thi một mình.
TIỂU THIÊN - PHƯƠNG HÀ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.