Xe máy 2 năm phơi nắng mưa, không ai thèm lấy ở ga Sài Gòn

22/11/2017 11:23 GMT+7

Không chỉ hàng trăm xe các loại bỏ tại các bến xe, mà ngay ở ga đường sắt Sài Gòn (Q.3, TP.HCM) hơn 2 năm qua có gần 30 chiếc xe máy bỏ lại nằm phơi mưa, nắng và không ai nhận.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên ngày 21.11, tại ga đường sắt Sài Gòn, hiện có gần 30 chiếc xe máy của khách gửi nhưng không nhận lại. Những chiếc xe này được quản lý ga tập trung về một khu riêng biệt, nằm cạnh bãi xe hiện hữu, phơi nắng mưa.
VIDEO: Nhiều xe máy cũng bị bỏ lại ở ga Sài Gòn mà không ai chịu nhận
Qua quan sát, bãi để những chiếc xe vắng chủ nằm ngay trong sân ga, rộng khoảng 50m², xung quanh được dựng hàng rào sắt, không mái che. Các xe được dựng thành bốn hàng dài, chật cứng. Phần lớn các xe bị chủ bỏ tại đây đều khá cũ.
Xe để ngoài trời theo thời gian đều hư hỏng nặng, yên và dàn nhựa xe mục nát, khung xe gỉ sét. Thậm chí, có xe để quá lâu ngày, cây cỏ mọc lên từ thân xe. Không chỉ xe số, mà cả những loại xe tay ga cũng được chủ bỏ lại.
Anh Nguyễn Quốc Chiến (48 tuổi), tổ trưởng bảo vệ ga Sài Gòn, cho biết anh tiếp nhận giữ bãi xe máy ở ga hơn hai năm nay. Lúc mới được chủ cũ bàn giao, anh không thấy có chiếc xe nào vắng chủ bỏ lại ở bãi. Nhưng hơn 2 năm qua, anh Chiến thấy xuất hiện những chiếc xe máy bị chủ bỏ và không nhận lại. Anh gom những chiếc xe này chuyển vào khu vực riêng.
Những chiếc xe máy bỏ lại ở ga Sài Gòn không người nhận hiện gần 30 chiếc ẢNH: AN HUY

tin liên quan

Người dân ở TP.HCM 'bỏ luôn' 8.014 xe cho CSGT
Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đang tạm giữ 8.556 xe các loại vi phạm luật giao thông. Trong đó, 8.014 xe đã quá thời hạn tạm giữ nhưng người dân 'bỏ luôn', không đến nhận lại.
“Xe khách giữ tại ga nếu quá thời gian 1 năm không nhận, tôi sẽ gom vào bãi xe riêng biệt để dễ quản lý. Những chiếc xe này tôi cứ để mãi như vậy, cũng không bán sắt vụn hay thanh lý được, vì bãi xe giữ không có thời hạn. Chừng nào có người đến nhận, giấy giữ xe hợp lệ, tôi sẽ bàn giao”, anh Chiến nói.
Cũng theo anh Chiến, trong hai năm giữ xe tại ga, cũng có một vài trường hợp khách đến nhận lại xe giữ quá 1 năm. Có chủ xe chia sẻ do bận công việc ở quê không thể vào Sài Gòn lấy xe, cũng có chủ xe chỉ nhận rồi dắt đi chứ không chia sẻ lý do vì sao.
“Những chiếc xe giữ ở bãi thuộc dạng không chủ nhận đều có giá trị thấp, cũ nát và hư hỏng. Nếu hơn 2 năm giữ xe mà chủ không đến nhận lại thì xem như chắc chắn chiếc xe đã bị bỏ. Thời gian tới, tôi cũng chưa có cách gì xử lý những chiếc xe này mà cứ để hoài vậy. Vừa qua, tôi cũng kiến nghị lãnh đạo ga Sài Gòn thống kê lại những chiếc xe này và bàn giao công an P.9, (Q.3) tìm cách xử lý, nhưng công an phường cũng chưa có cách gì để giải quyết. Thành ra những chiếc xe này cứ để phơi nắng, mưa không biết đến bao giờ”, anh Chiến cho biết thêm.
Có những chiếc xe máy gần như đã cũ nát ẢNH: AN HUY
Những chiếc xe này nằm phơi nắng ngày qua ngày nhưng không ai đến nhận lại ẢNH: AN HUY
Những chiếc xe này được xếp vào một bãi riêng biệt để dễ quản lý ẢNH: AN HUY
Yên xe bị bung ra và mục nát ẢNH: AN HUY
Các chiếc xe này đều cũ kỹ vì để quá lâu dưới nắng mưa ẢNH: AN HUY
Một số chiếc xe máy bỏ lâu ngày hư hỏng, cỏ mọc lên từ thân xe ẢNH: AN HUY
Hầu hết các xe đều hư hỏng do lâu ngày phơi nắng mưa ẢNH: AN HUY
Những chiếc xe không được chủ nhận ở ga Sài Gòn từ 1 - 3 năm ẢNH: AN HUY
Bãi xe ga Sài Gòn hiện lưu giữ gần 30 chiếc xe máy không chủ đến nhận ẢNH: AN HUY
Xe máy được xếp thành hàng dài phơi nắng mưa ẢNH: AN HUY
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.