Xe khách va chạm xe tải, tài xế và phụ xe kẹt cứng trong cabin

26/04/2016 09:38 GMT+7

Sau cú va chạm xe tải, phần đầu chiếc xe khách bẹp nát. Tài xế bị kẹt ngay vị trí vô lăng, còn phụ xe cũng bị kẹt cứng ở cửa lên xuống. Gần 30 hành khách trên xe hốt hoảng chờ giải cứu.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 26.4, trên quốc lộ 13 đoạn qua P.Vĩnh Phú (TX.Thuận An, Bình Dương) làm 1 người chết, 3 người bị thương rất nặng.
Hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Đỗ Trường
Thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải BS 51C - 457.45 do tài xế Triệu Văn Gường (38 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chở đầu tấm ván ép, đang lưu thông hướng đi từ TP.HCM về Bình Dương.
Trong lúc đó, xe khách BS 68B - 008.08 do tài xế Hà Xuân Thủy (ngụ Kiên Giang) điều khiển chở gần 30 hành khách từ Kiên Giang lưa thông về Bến xe Bình Dương, chạy phía sau xe 51C - 457.45.
Hàng chục tấm ván ép đổ xuống đường Ảnh: Đỗ Trường
Khi 2 xe vừa đến địa phận tỉnh Bình Dương được khoảng 1 km thì xe tải 51C - 457.45 ôm cua quay đầu ngược lại hướng về TP.HCM. Xe khách đã va chạm mạnh vào phần hông phía sau xe tải. Hàng chục tấm ván ép trên xe tải đổ xuống đường văng về phía trước trên 30 m.
Cú va chạm mạnh khiến đầu xe khách bẹp nát, phụ xe là anh Danh Phong (ngụ Kiên Giang) bị kẹt ngay cửa lên xuống còn tài xế Thủy kẹt ngay vị trí vô lăng. Gần 30 hành khách trên xe khách nhốn nháo vì không thể xuống xe.
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ phía sau xe tải Ảnh: Đỗ Trường
Sau khi tai nạn xảy ra, người dân sinh sống gần hiện trường đã chạy đến hỗ trợ và phải mất 15 phút sau mới đưa được tài xế, phụ xe cùng hành khách ra ngoài.
Phụ xe Danh Phong đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Tài xế của cả 2 xe bị thương rất nặng và 1 hành khách nằm ở ghế đầu cũng bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Đến khoảng 1 giờ ngày 26.4, số hành khách còn lại đã được chuyển qua xe khách khác tiếp tục hành trình về TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.