Xe khách liên tiếp bị ném đá

02/06/2015 07:00 GMT+7

Rạng sáng 1.6, liên tiếp 5 xe khách giường nằm bị ném đá khi di chuyển qua địa bàn H.Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, khiến hành khách hoảng loạn. Cụ thể, lúc 0 giờ 30, xe khách giường nằm BS 75B-001.68 chạy tuyến Đắk Lắk - Huế, do tài xế Phạm Đình Sỹ điều khiển, đang lưu thông qua địa bàn xã Đăk Long (H.Đăk Glei) thì bất ngờ bị một số người nấp trong bụi cây ném đá tới tấp làm kính vỡ vụn, khiến hơn 30 hành khách trên xe hoảng loạn.

Rạng sáng 1.6, liên tiếp 5 xe khách giường nằm bị ném đá khi di chuyển qua địa bàn H.Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, khiến hành khách hoảng loạn. Cụ thể, lúc 0 giờ 30, xe khách giường nằm BS 75B-001.68 chạy tuyến Đắk Lắk - Huế, do tài xế Phạm Đình Sỹ điều khiển, đang lưu thông qua địa bàn xã Đăk Long (H.Đăk Glei) thì bất ngờ bị một số người nấp trong bụi cây ném đá tới tấp làm kính vỡ vụn, khiến hơn 30 hành khách trên xe hoảng loạn.

Xe khách liên tiếp bị ném đá  - Ảnh minh họa: Lê Quý Dương

Cũng thời điểm trên, xe khách BS 47B-013.70 chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Phòng khi đi qua khu vực này cũng bị ném đá như mưa vào xe, làm cho hông xe bị móp, vỡ kính… Rất may hành khách trên 2 xe không bị thương. Ngoài ra, 3 xe khách khác cũng bị ném đá trong đêm 31.5 và rạng sáng 1.6 khi đi qua H.Đăk Glei gồm: nhà xe 111 Nguyễn Trãi chạy tuyến Đắk Lắk - Huế; nhà xe Sao Vàng chạy tuyến Bình Phước - Thái Bình và nhà xe Định Hào chạy tuyến Đắk Lắk - Bắc Giang (một hành khách bị thương ở đầu).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.