Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Bắt tạm giam tài xế

Huy Đạt
Huy Đạt
01/02/2024 12:11 GMT+7

Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) có lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Phương Thanh Tùng, tài xế trong vụ xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan khiến 2 người tử vong.

Liên quan vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan, ngày 1.2, Công an H.Hòa Vang ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, quê Đắk Lắk) vì có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, gây hậu quả làm 2 người tử vong, theo điểm đ, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Bắt tạm giam tài xế- Ảnh 1.

Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đọc lệnh bắt tạm giam tài xế Phương Thanh Tùng

HUY ĐẠT

Theo điều tra ban đầu, xe khách loại 45 chỗ ngồi BS 47B - 010.67 do tài xế Phương Thanh Tùng điều khiển chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương, lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, chở 22 người gồm 19 hành khách và 3 nhân viên nhà xe.

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Bắt tạm giam tài xế

Khoảng 1 giờ 30 ngày 23.1, khi xe khách chạy đến Km 36+400 (thuộc địa phận xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang) thì gặp nạn, lao xuống vực sâu.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 hành khách là N.T.V (63 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và V.Đ.Đ (83 tuổi, ngụ Hưng Yên) tử vong; nhiều người khác bị thương.

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Bắt tạm giam tài xế- Ảnh 2.

Hiện trường xe khách BS 47B - 010.67 lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong

HUY ĐẠT

Qua điều tra, công an xác định khi xe khách BS 47B - 010.67 xuống dốc, ôm cua, do trời mưa, đường trơn trượt nên tài xế Tùng đã không làm chủ được tay lái, khiến xe bị loạng choạng va chạm vào ta luy bên trái đường, sau đó lao xuống vực sâu gần 30 m.

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.