Xe khách giường nằm 'bay' lên dải phân cách, hai cha con đi xe đạp nhập viện

12/05/2017 10:35 GMT+7

Xe khách giường nằm va chạm với hai cha con đang chở nhau đi học bằng xe đạp khiến hai cha con bị thương, còn xe khách thì 'bay' lên dải phân cách.

Sáng nay 12.5, trên QL1A đoạn đi qua xã Hải Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 45 phút, xe khách giường nằm BS 90B - 001.71 do tài xế Trần Văn Long (49 tuổi, quê ở Hà Nam) điều khiển, đang lưu thông theo hướng bắc - nam đã va chạm với xe đạp đi cùng chiều do anh Nguyễn Văn Sỹ (40 tuổi, ở xã Hải Trạch) điều khiển đang chở con gái 6 tuổi đi học.

Vụ va chạm làm cha con anh Sỹ bị thương, riêng anh Sỹ bị thương rất nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn chiếc xe khách giường nằm leo lên nằm trên dải phân cách cứng ở giữa đường.

Hiện cơ quan công an đang điều tra xử lý vụ việc.

Xe giường nằm chất đầy gỗ lậu trong gầm

Theo thông tin ban đầu từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, tối 11.5, tại Km 656 trên QL1A (đoạn thuộc địa bàn phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) tổ tuần tra của phòng phối hợp với lực lượng của Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình) dừng kiểm tra xe khách giường nằm mang BS 73B - 006.59 của nhà xe Năm Giang đang lưu thông từ Quảng Bình đi Hà Nội do Đỗ Ngọc Vũ (quê ở H.Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển.

Lực lượng công an Quảng Bình đang kiểm tra số gỗ chất trong gầm xe giường nằm của nhà xe Năm Giang Ảnh: Phòng CSGT Quảng Bình cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe vận chuyển khoảng 3 m3 gỗ nhóm 2 nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ tuần tra kiểm soát đã tạm giữ phương tiện và hàng hóa, tiếp tục phối hợp Công an H.Quảng Ninh xử lý theo qui định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.