Xe 'dù' chơi trò đuổi bắt, đội 'cò' cảnh giới thanh tra

24/01/2019 15:51 GMT+7

Đội 'cò thông tin' hoạt động rất tinh vi, sử dụng cả bộ đàm để truyền tin cảnh giới cho xe khách trá hình, xe 'dù' tránh né lực lượng chức năng.

Dùng xe ôm làm cảnh giới

Trong những ngày giáp Tết, Đội TTGT số 1 (Thuộc Thanh tra Sở GTVT TP.HCM) ra quân xử lý xe “dù” bến “cóc” tại khu vực nội thành. Lực lượng TTGT đã tuần tra, kiểm soát trên nhiều tuyến đường như: Nguyễn Trãi, An Dương Vương, Hùng Vương, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy Dương… (Q.5).
Ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày 22.1, khi phát hiện lực lượng chức năng tuần tra, các “tai mắt” của xe dù liên tục bám sát, theo dõi để cảnh giới cho các nhà xe và báo tin cho các phương tiện đang dừng đỗ sai quy định lần lượt di chuyển. Thậm chí, khi được “báo động”, nhiều xe đang dừng đón khách tại các bến “cóc” nhanh chóng đuổi khách và rời đi khi phát hiện có lực lượng TTGT.
Xe khách Võ Cúc Phương BS 60B- 044.24 vi phạm đỗ xe tại nơi có biển báo cấm dừng xe và đỗ xe Ảnh: Nguyễn Tiến
Sau nhiều giờ tuần tra và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đánh lạc hướng đội “cò” bám sát, khoảng 10 giờ 25 ngày 22.1, tại giao lộ Sư Vạn Hạnh - Nguyễn Chí Thanh (P.2, Q.10), lực lượng TTGT phát hiện tài xế Nguyễn Thanh Long (40 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển xe khách Thịnh Phát BS 51B - 248.20 vi phạm dừng xe nơi đường bộ giao nhau.
Ngay sau đó, lực lượng TTGT tiếp tục phát hiện tài xế Nguyễn Văn Chín (30 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định) điều khiển xe khách Võ Cúc Phương BS 60B - 044.24 “vô tư” dừng xe tại nơi có biển báo cấm dừng, cấm đỗ trên đường Nguyễn Duy Dương (P.9, Q.5).
Xe khách Đại Ngân BS 51B - 185.01 đậu xe tại nơi có biển báo cấm dừng cấm đỗ Ảnh: Nguyễn Tiến
Đến 11 giờ 10 phút, tại đường Tản Đà (P.10, Q.5), lực lượng TTGT tiếp tục phát hiện tài xế Trịnh Văn Vũ (43 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển xe khách Đại Ngân BS 51B - 185.01 đỗ xe tại nơi có biển báo cấm dừng, cấm đỗ từ 6 giờ đến 22 giờ.

Không tiếp tay cho xe “dù”

Ngay sau khi phát hiện vi phạm của các xe nói trên, TTGT đã lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ giấy chứng nhận kinh doanh.
Xe khách Quang Tỷ BS 66B - 002.20 đón khách tại nơi không có trong nội dung đã đăng ký về hành trình chạy xe  Ảnh: Nguyễn Tiến
Đại diện Đội TTGT số 1 cho biết quá trình ra quân tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm gặp nhiều khó khăn bởi khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, đội ngũ “cò” liền bám sát để báo tin cho các nhà xe nhằm lẩn tránh. Thậm chí, đội ngũ “cò thông tin” hoạt động rất tinh vi, sử dụng cả bộ đàm để truyền tin cảnh giới cho các nhà xe.
Ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, lực lượng TTGT sẽ tăng cường kiểm tra xử lý dứt diểm các bãi xe khách trung chuyển không phép, xe khách trá hình; tiếp tục duy trì việc rà soát, cập nhật biến động các tụ điểm có hoạt động đón, trả khách. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân vào các bến xe liên tỉnh để mua vé, di chuyển; đón xe tại các điểm đã được Sở GTVT công bố; không đón xe dọc đường, ở các tụ điểm trái phép... tiếp tay cho xe khách trá hình hoạt động.
Khoảng 11 giờ 30 ngày 21.1, Đội TTGT số 1 tuần tra, phát hiện tài xế Trịnh Cuối Gióng (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe khách Quang Tỷ BS 66B - 002.20 dừng xe đón khách tại đường Tân Hưng (P.15, Q.5). Lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra thì phát hiện nhà xe Quang Phát được Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định từ bến xe TX.Hồng Ngự - bến xe Miền Tây và ngược lại. Tuy nhiên, tài xế Gióng lại điều khiển xe khách lưu thông vào đường Tân Hưng để đón khách.
Ngay sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính Công ty TNHH MTV Quang Phát, tước phù hiệu chạy tuyến cố định trong thời hạn 2 tháng. Đồng thời, xử phạt hành chính tài xế vi phạm 700.000 đồng, tước giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng.
 
Tháng 1.2019, lực lượng Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã phát hiện và xử lý 163 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với số tiền xử phạt hơn 147 triệu đồng. Trong đó, 9 vụ vi phạm không có danh sách, hợp đồng vận chuyển theo quy định với số tiền xử phạt hơn 14 triệu đồng; 141 vụ vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định với số tiền xử phạt hơn 92 triệu đồng….
Cũng trong năm 2018, lực lượng Thanh tra phát hiện xử phạt 1.870 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với số tiền xử phạt hơn 2,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.