Xe đầu kéo, xe khách bị cháy rụi trên đường

Khoảng 8 giờ 40 ngày 29.6, tài xế Bùi Đức Tuấn (ngụ Nam Định) điều khiển ô tô đầu kéo BS 51D-050.45 kéo theo rơ moóc 51R-169.83 lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khi đến khu vực cầu Long Thành (H.Long Thành, Đồng Nai) thì phần sau cabin xe bốc cháy dữ dội (ảnh).
Tài xế Tuấn dừng xe ở làn ngoài và tung cửa thoát thân. Tổ tuần tra của Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VECE) báo cho Cảnh sát PCCC TP.HCM để phối hợp xử lý. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt.
Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm BS 92B-013.92 do ông Phan Hồng Bảo (42 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển đang di chuyển trên QL40B để rước khách, khi đến địa bàn thôn Dương Lâm (xã Trà Dương, H.Bắc Trà My) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may, 5 hành khách cùng với nhà xe kịp thoát ra ngoài.
* Khoảng 16 giờ ngày 29.6, nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) chạy xe máy chở 2 can xăng trong làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Q.Bình Thạnh về Q.Thủ Đức, khi cách giao lộ Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) khoảng 300 m, thì phía sau xe bất ngờ phát hỏa. Người này vứt xe bỏ chạy. Lửa thiêu rụi hoàn toàn xe máy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.