Xe cộ ùn ùn kéo về TP.HCM và Hà Nội

Sau 3 ngày đi vui chơi, du lịch nhân dịp nghỉ Tết dương lịch, chiều 3.1, người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM, lưu lượng xe trên nhiều tuyến đường cửa ngõ tăng cao.

Sau 3 ngày đi vui chơi, du lịch nhân dịp nghỉ Tết dương lịch, chiều 3.1, người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM, lưu lượng xe trên nhiều tuyến đường cửa ngõ tăng cao.

Ảnh: Đình MườiẢnh: Đình Mười
Dọc tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xe cộ lưu thông tăng đột biến so với ngày thường theo hướng về thành phố, lưu thông an toàn, không xảy ra sự cố. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm dịch vụ đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ngày 31.12 có đến 42.575 lượt xe lưu thông qua trạm thu phí, ngày 1.1 có 40.448 lượt xe, ngày 2.1 có 37.071 lượt xe. Trung bình 3 ngày qua có 40.031 lượt xe/ngày, tăng 9.153 lượt xe/ngày so với ngày cuối tuần gần nhất.
Tại Bến phà Cát Lái nối TP.HCM với H.Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, cho biết lượng khách đi qua phà trong 3 ngày nghỉ tết tăng cao so với ngày thường. Đặc biệt, ngày 1.1 có hơn 80.000 lượt khách qua phà (ngày thường có khoảng 46.000 lượt khách), ngày 2.1 có 59.000 lượt khách, ngày 3.1 có khoảng 60.000 lượt khách. Xí nghiệp đã huy động trên 220 chuyến phà mỗi ngày để đưa đón khách, tăng 60 chuyến/ngày so với ngày thường.
Đặc biệt, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 17 giờ 30 ngày 3.1, trên đường dẫn ra vào tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ cầu Đỗ Xuân Hợp hướng về giao lộ Mai Chí Thọ, Q.2 (ảnh) bắt đầu xảy ra tình trạng ùn ứ, xe di chuyển rất chậm do lượng xe đổ về thành phố tăng đột biến nhưng do đèn đỏ tại giao lộ Mai Chí Thọ - Lương Định Của kéo dài 100 giây/lần khiến ô tô ùn ứ kéo dài hơn 500 m trên đường cao tốc.
Cũng vào ngày 3.1, người dân ùn ùn đổ về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Lương Yên (Hà Nội). Các bến xe đông đúc từ khoảng 15 giờ. Tại các cửa ngõ thủ đô như đường Phạm Văn Đồng, đường Giải Phóng (khu vực từ Bến xe Nước Ngầm tới Bến xe Giáp Bát), đường Phạm Hùng (đoạn trước Bến xe Mỹ Đình) nhiều đoạn bị tắc nghẽn.
65 người chết vì tai nạn giao thông 3 ngày nghỉ lễ
Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết từ ngày 1 - 3.1, cả nước đã xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông làm chết 65 người, bị thương 94 người. Trong đó, đường bộ chiếm chủ yếu với 121 vụ, 62 người chết, bị thương 94 người. Cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý gần 25.000 trường hợp vi phạm giao thông, nộp kho bạc hơn 12,7 tỉ đồng, tạm giữ 106 xe ô tô, hơn 3.300 xe mô tô, tước hơn 1.900 giấy phép lái xe.
Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.