Xe chở học sinh đi du lịch Tam Đảo đâm vách núi, 2 phụ huynh tử nạn

08/06/2017 16:34 GMT+7

Trên đường chở học sinh đi du lịch Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc về, chiếc xe ô tô du lịch chở 38 người đã mất phanh đâm vào vách núi, khiến 2 người tử vong.

Được biết chiếc xe du lịch gặp nạn chở phụ huynh và học sinh lớp 11B5 Trường THCS An Dương, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục huyện An Dương cho biết, sáng 7.6 có 3 lớp của Trường THPT An Dương tổ chức đi du lịch Tam Đảo theo nguyện vọng của học sinh và phụ huynh. Có 1 lớp về trước là lớp 11 C1, riêng 11 B4 và 11 B5 ở lại qua đêm. Đến 9 giờ sáng nay thì về. Khi xe chở lớp 11 B5 đi trên QL 2B đến km 19 + 500 (thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) thì mất lái đâm vào vách núi.
xe-tai-nạn
Chiếc xe bị tai nạn Ảnh CTV
Vụ va chạm khiến phẩn đầu bên phải của chiếc ô tô bị dập nát, thân xe hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ vụn. 
Ông Thông cho biết có 1 phụ huynh tên Đông (hiện là giáo viên dạy văn Trường THCS An Dương) tử nạn tại chỗ, 1 phụ huynh tử vong khi đi cấp cứu, còn lại các học sinh bị thương nhẹ.
Hiện đại diện nhà trường và người nhà các nạn nhân đang đến hiện trường nhận xác các nạn nhân. Đơn vị chủ quản của chiếc xe gặp nạn là Công ty cổ phần Du lịch Hải Nam (TP.Hải Phòng) đã đưa xe mới lên đón các học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.