Xe chở gas lật ngang đèo Hải Vân, tài xế hoảng hốt tháo chạy

04/03/2016 15:05 GMT+7

Sau khi xe bồn chở hơn 16 tấn gas lật trên đường đèo Hải Vân. Tài xế vội thoát khỏi ca bin và bỏ chạy vì sợ cháy nổ.

Sau khi xe bồn chở hơn 16 tấn gas lật trên đường đèo Hải Vân. Tài xế vội thoát khỏi ca bin và bỏ chạy vì sợ cháy nổ.

Xe bồn chở 16 tấn gas lật ngang đèo Hải Vân - Ảnh: Nguyễn TúXe bồn chở 16 tấn gas lật ngang đèo Hải Vân - Ảnh: Nguyễn Tú
Cho đến 14 giờ chiều nay 4.3, đường đèo Hải Vân đoạn thuộc địa phận P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu nạn xe bồn chở 16 tấn gas bị lật ngang.
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa cùng ngày, tài xế Phan Văn Diệu (37 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo BS 16M - 7295 kéo theo rơ moóc BS 29R - 0586 vượt đèo Hải Vân theo hướng Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế.
Đến Km 913 + 560, tài xế Diệu cho xe ôm cua bo qua bên phải góc đèo. Do góc cua quá gấp, xe bị lật ngang sang trái giữa đèo.
Rất may đoạn đường đèo vào thời điểm trên không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại.
Lực lượng PCCC triển khai các phương án đề phòng cháy nổ - Ảnh: Nguyễn Tú
Sợ cháy nổ, tài xế Diệu vội bò ra khỏi ca bin và bỏ chạy ra xa khỏi hiện trường vì trên xe chở 16,7 tấn gas của Công ty CP Nam Bạch Đằng (đóng ở Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cả Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu lập tức có mặt tại hiện trường, huy động toàn lực lượng của quận phong tỏa đèo, hướng dẫn phương tiện đi đường khác, bảo vệ hiện trường, đổ cát quanh xe ngăn cháy lan đề phòng trường hợp xảy ra cháy nổ.
Phong tỏa đường đèo Hải Vân để đảm bảo an toàn - Ảnh: Nguyễn Tú
Cảnh sát PCCC điều 3 xe cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án đảm bảo an toàn ngăn cháy nổ.
Hiện lực lượng cứu hộ đang triển khai hút gas ra khỏi xe bồn và đưa xe cẩu đến để giải phóng hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.