Xe chở gạo đè bẹp xe khách, 2 người chết

22/04/2014 01:39 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên chiều 21.4, ông Hà Đức Nhuận, Trưởng công an xã Long Khánh (H.Bảo Yên, Lào Cai) xác nhận có 2 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra lúc 14 giờ cùng ngày tại Km 77 + 500, QL70 đi qua địa phận xã Long Khánh.

Xe chở gạo đè bẹp xe khách, 2 người chết
Ảnh: K.Vân

Xe tải chở gạo biển số 20R-000.44 đi cùng chiều bất ngờ lật nghiêng, đổ vào xe khách biển số 53S-7777 đang đỗ bên đường khiến phần đầu xe khách bị đè bẹp, biến dạng. Hai anh Trần Đình Hoàng (44 tuổi, ở TP.HCM) và Phùng Văn Thước (28 tuổi, trú tại xã An Lạc, H.Lục Yên, Yên Bái) chết tại chỗ. 

Được biết, xe chở khách 30 người từ TP.HCM lên Sa Pa (Lào Cai) du lịch thì bị chệch bánh khỏi lòng đường. Khi anh Hoàng và Thước (làm nghề cứu hộ xe tự do) đang trao đổi bàn cách kéo xe khách, thì không may bị xe tải chở gạo đi ngang qua lật đè trúng người. Qua xác minh ban đầu, xe tải đã chở quá tải với lượng gạo ở hiện trường khoảng 70 tấn, trong khi loại xe này chỉ được phép chở không quá 40 tấn. Chiếc xe này chở gạo từ Hải Phòng lên Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe tải tên Chi (quê ở Thái Nguyên) đã đến Công an H.Bảo Yên để khai báo sự việc.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.