Xe cấp cứu, y bác sĩ Bệnh viện ĐK Sài Gòn hộ tống nữ sinh đi thi

Duy Tính
Duy Tính
25/06/2019 09:15 GMT+7

Chỉ trước một ngày thi, nữ sinh phải cấp cứu do bị u nang buồng trứng phải xoắn hai vòng, kèm viêm ruột thừa cấp, phải mổ cấp cứu.

Sáng 25.6, y bác sĩ cùng xe cứu thương Bệnh viện đa khoa Sài Gòn đã hộ tống thí sinh Nguyễn Lê Anh Trúc (18 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) đến điểm thi tại Trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM) tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Sau khi đến điểm thi, nữ sinh được y tế tại điểm thi theo dõi sức khỏe.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết lúc 9 giờ sáng 23.6, nữ sinh Anh Trúc bị đau bụng. Vào 22 giờ ngày 23.6, nữ sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu phải.
Kết quả khám lâm sàng, xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh cho thấy nữ sinh bị u nang buồng trứng phải xoắn hai vòng, kèm viêm ruột thừa cấp, có chỉ định mổ cấp cứu.
Nữ sinh Anh Trúc được mổ lúc rạng sáng 24.6. Thân nhân thông báo với các y bác sĩ là nữ sinh sẽ đi thi vào sáng hôm sau, tức 25.6.
Theo bác sĩ Vui, với việc phẫu thuật như trên thông thường người bệnh phải nghỉ ngơi ít nhất 3 ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp gấp rút, bệnh viện đã cố gắng chăm sóc bệnh nhân tốt nhất để bệnh nhân đi thi chỉ sau hơn 24 giờ mổ.
Trước đó, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM đã có chỉ đạo các bệnh viện tạo điều kiện ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ giáo viên, học sinh, đồng thời chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có bất trắc xảy ra trong quá trình thi. Mỗi bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng 5-10 giường bệnh và đảm bảo cơ số thuốc trang thiết bị thiết yếu sẵn sáng tiếp nhận bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.