Xe biển xanh hết đăng kiểm vẫn làm nhiệm vụ: Dùng khoản tiền nào để nộp phạt?

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/04/2023 09:20 GMT+7

Vụ cán bộ Tổ kiểm tra Quy tắc đô thị ở TP.Đà Nẵng dùng xe tải biển số xanh, hết hạn đăng kiểm để đi làm nhiệm vụ, địa phương giải thích rõ khoản tiền nộp phạt lấy từ nguồn nào.

Ngày 4.4, liên quan vụ Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt người điều khiển xe tải công vụ của UBND P.Khuê Trung mang biển số xanh 43A - 002.47 lưu thông khi đã hết hạn đăng kiểm, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND P.Khuê Trung cho biết, trong tuần này sẽ nộp phạt.

Cụ thể, cán bộ Tổ kiểm tra Quy tắc đô thị bị xử phạt 2,5 triệu đồng; cơ quan quản lý, sử dụng phương tiện (UBND P.Khuê Trung) cũng bị xử phạt 5 triệu đồng (Thanh Niên đã thông tin).

Nguyên do, xe hết hạn trong tháng 3.2023 nhưng cán bộ phường đưa xe đi đăng kiểm mất nhiều thời gian chờ đợi, trong khi phường có nhiều công việc nên đã lấy xe về để giải quyết.

Xe biển xanh hết đăng kiểm đi làm nhiệm vụ: Cán bộ hay ngân sách nộp phạt? - Ảnh 1.

Xe tải công vụ của UBND P.Khuê Trung

NGUYỄN TÚ

Ông Nguyễn Phước Sơn cho biết, đối với việc nộp phạt 7,5 triệu đồng, các cá nhân trong tổ công tác Tổ kiểm tra Quy tắc đô thị P.Khuê Trung sẽ chịu trách nhiệm. Cụ thể, quy trách nhiệm tiền nộp phạt cho các cá nhân, tuyệt đối không sử dụng ngân sách để nộp phạt.

Ông Nguyễn Phước Sơn cũng cho biết thêm, qua vụ việc báo chí nêu, Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo Tổ kiểm tra Quy tắc đô thị P.Khuê Trung kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm cá nhân và yêu cầu chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, chấn chỉnh việc phân công quản lý và sử dụng xe quy tắc đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định.

Đồng thời, cán bộ Tổ kiểm tra Quy tắc đô thị P.Khuê Trung bị xử phạt, bị tước giấy phép lái xe 2 tháng nên phường phân công cán bộ khác để điều khiển phương tiện. Hiện xe tải công vụ biển số xanh của UBND P.Khuê Trung cũng đã được đăng kiểm đầy đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.