Xe bán tải bị nghiền nát dưới gầm xe tải mỏ, 3 người thương vong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/02/2022 09:58 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ tai nạn tại một khai trường mỏ than ở TP.Cẩm Phả khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Ngày 21.2, Công an TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết đơn vị đang điều tra vụ tai nạn khiến 3 người thương vong xảy ra lúc 19 giờ 15 ngày 20.2 tại khai trường Công ty CP than Cao Sơn (TP.Cẩm Phả).

Lực lượng cứu hộ đội mưa rét đưa người bị thương ra khỏi xe bán tải

N.H

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, tại đường giao thông mỏ tại khai trường Công ty CP Than Cao Sơn đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô vận tải số HD 942 và ô tô bán tải Ford Ranger, biển số 14C-33278. Xe ô tô vận tải này là loại xe tải hạng nặng chuyên dùng chở than, có tải trọng 130-136 tấn, dài 11m, rộng 6m, cao gần 5,2m; riêng bánh xe có đường kính hơn 2m. Vụ tai nạn khiến xe bán tải bị nghiền nát dưới gầm xe tải.

Thời điểm xảy ra vụ việc trong xe bán tải có 3 người bị mắc kẹt, gồm ông Đ.V.K (44 tuổi, trú tại Thái Bình), ông N.Đ.T (trú tại Thái Bình) và ông N.T.T (trú tại TP.Cẩm Phả).

Cú va chạm rất mạnh khiến ông K. tử vong tại chỗ; 2 người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Xe bán tải đi vào điểm mù của xe chuyên dụng HD 942 trên công trường mỏ

N.H

Qua điều tra ban đầu của Công an tỉnh Quảng Ninh, chiếc xe bán tải nói trên thuộc sở hữu của Công ty CP đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa (P.Quang Hanh, TP Cẩm Phả). Nguyên nhân vụ việc là do trời mưa, xe bán tải đi vào điểm mù của xe tải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.