Xây mới 100 giường bệnh, 19 phòng khám... cho Viện Tim TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
24/07/2018 13:45 GMT+7

Mỗi ngày với 1.000 lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh; có 10.000 lượt chờ phẫu thuật mỗi năm, trong khi đó Viện Tim đã quá tải vì cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp.

Sáng 24.7, tại số 86/4 Thành Thái, P.12, Q.10, TP.HCM đã diễn ra lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp khu khám bệnh và khu hành chính do Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Y tế làm chủ đầu tư, Viện Tim là đơn vị thụ hưởng.
Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình, cho biết dự án có quy mô 5 tầng nổi, một tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng là 4.600 m2, tổng vốn đầu tư là hơn 77,8 tỉ đồng. Trong dự án có khu khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú với 19 phòng khám, 13 phòng cận lâm sâm sàng, 100 giường bệnh nội trú, khu hành chính...
Ngoài ra, dự án còn đầu tư thêm một số trang thiết bị y tế hiện đại. Dự án hoàn thành vào năm 2020.
Bác sĩ Đỗ Quang Huân, Giám đốc Viện Tim, cho biết thống kê từ năm 2010 đến 2014, số bệnh nhân tại Viện Tim tăng 160%, trung bình có khoảng 1.000 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh mỗi ngày. Có đến 10.000 ca chờ mổ/năm, nhưng Viện Tim chỉ mổ được 1.200 ca/năm.
Trong khi đó cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu điều trị bệnh lý tim mạch.
Do vậy, việc nâng cấp, cải tạo khoa khám bệnh và khu hành chính cho phù hợp với thực tế là nhu cầu cần thiết và cấp bách.
Viện Tim được thành lập từ năm 1992, đặt nền móng phát triển chuyên khoa phẫu thuật tim và điều trị các bệnh lý tim mạch tiên tiến cho TP và cả nước. Viện Tim hoạt động với tiêu chí không lợi nhuận, tự cân đối thu chi và giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Viện Tim là sự hợp tác chí tình của cố Anh hùng lao động - Viện sĩ, Giáo sư Dương Quang Trung và Giáo sư Alain Carpentier một nhà phẫu thuật tim nổi tiếng thế giới - Chủ tịch Hiệp hội Alain Carpentier và cộng sự là Giáo sư Alain Deloche.
Đến nay sau 26 năm hình thành, Viện Tim đã phẫu thuật cho hơn 30.200 bệnh nhân bị bệnh tim; nong mạch vành và điều trị bệnh tim bẩm sinh bằng thông tim cho hơn 30.000 bệnh nhân; khám và điều trị cho hơn 3 triệu lượt bệnh nhân tim mạch.
Ngoài ra, Viện Tim đã chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim và tim mạch can thiệp cho hơn 30 bệnh viện trên cả nước; đào tạo hơn 3.500 bác sĩ cho hơn 50 bệnh viện…
Hằng năm, Viện Tim phẫu thuật không thu phí một phần hoặc toàn phần cho gần 30% số bệnh nhân phẫu thuật tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.