Xây dựng xã hội tốt đẹp trên nền tảng tôn trọng, bảo vệ phụ nữ

Thu Hằng
Thu Hằng
11/03/2022 08:07 GMT+7

Thủ tướng gợi mở, phụ nữ và Hội LHPN VN phải làm tốt hơn nữa việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Bà Hà Thị Nga tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN VN

Ngày 10.3, Đại hội (ĐH) phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) được tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”. ĐH có sự tham gia gần 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp, cấp hội phụ nữ trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại ĐH phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

DƯƠNG GIANG

Phát biểu tại ĐH, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, phụ nữ VN và các cấp hội đã tham gia tích cực, hiệu quả vào nỗ lực chung, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện, tạo dấu ấn nổi bật. Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của phụ nữ ngày càng được hoàn thiện, vai trò và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên. Thủ tướng khẳng định: “Những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ VN và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: non sông gấm vóc VN do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ”.

Thủ tướng gợi mở, phụ nữ và Hội LHPN VN phải làm tốt hơn nữa việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Chủ động đề xuất với các cấp có thẩm quyền để hội tham gia giải quyết các vấn đề thiết thực được xã hội và phụ nữ quan tâm như: xây dựng các thiết chế nhà ở, nhà trẻ; tổ chức hoạt động phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho lao động nữ tại các khu công nghiệp; hỗ trợ phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, trẻ em mồ côi

Thủ tướng cũng lưu ý Hội LHPN VN cần tích cực tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách về công tác phụ nữ, công tác cán bộ nữ; chính sách về bình đẳng giới. Trước mắt là các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, gắn với các vấn đề thiết thực cho phụ nữ, nhất là nhóm phụ nữ đặc thù yếu thế. “Xây dựng xã hội tốt đẹp trên nền tảng tôn trọng, tôn vinh, chăm lo bảo vệ phụ nữ, phong cách ứng xử văn minh, văn hóa đối với phụ nữ; chú trọng tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tập thể cá nhân phụ nữ điển hình, tiên tiến, cần kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng thái độ coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chiều 10.3, ĐH đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã bầu ra Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN VN khóa XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027) gồm 155 ủy viên. 8 ủy viên dự khuyết, ĐH giao cho Ban Chấp hành T.Ư Hội LHPN VN khóa XIII bổ sung sau theo quy định của điều lệ.

100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết bầu bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN VN khóa XII, là Chủ tịch Hội LHPN VN khóa XIII.

ĐH phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ bế mạc vào hôm nay (11.3) sau khi thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027; thông qua Điều lệ Hội LHPN VN (sửa đổi, bổ sung).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.