Xây dựng tuyến biên giới phía bắc hòa bình, hữu nghị

18/02/2016 07:12 GMT+7

Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh miền núi phía bắc, ngày 17.2 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác T.Ư đã thăm đồng bào, chiến sĩ tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh miền núi phía bắc, ngày 17.2 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác T.Ư đã thăm đồng bào, chiến sĩ tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Tại Cao Bằng, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã tới dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Lĩnh, nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh ngay trong những ngày đầu của cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979. Tiếp đó, Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh.
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch đề nghị về mục tiêu, những năm tới Cao Bằng cần bứt phá để tiến lên thành tỉnh thu nhập trung bình của cả nước, làm tốt vai trò phên dậu quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị. Trước sức ép mạnh mẽ của hội nhập, nhiều diễn biến phức tạp về kinh tế - xã hội tiềm ẩn nguy cơ tác động đến an ninh quốc phòng, Cao Bằng cần hết sức quan tâm xây dựng hệ thống chính trị toàn diện; đổi mới sâu rộng nền kinh tế, làm cơ sở đổi mới quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân.
Thăm Bắc Kạn, Chủ tịch nước hoan nghênh tỉnh tổ chức đón tết chu đáo cho đồng bào, đảm bảo sản xuất, giữ gìn trật tự an ninh trong dịp nghỉ tết. Lắng nghe những kiến nghị của cán bộ chủ chốt tỉnh, Chủ tịch nước lưu ý Bắc Kạn tiếp tục tập trung cho thế mạnh nông lâm nghiệp của tỉnh; lựa chọn ứng dụng các dự án khoa học tiến bộ...
Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà bà Nguyễn Thị Loan, 81 tuổi, mẹ liệt sĩ Vũ Mạnh Thắng, hy sinh năm 1979 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.