Xây dựng Quỹ phát triển văn hóa Hà Nội

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
10/07/2021 06:18 GMT+7

Xây dựng Quỹ phát triển văn hóa Hà Nội theo hình thức công - tư là một trong những nhiệm vụ được đưa vào dự thảo Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đồng thời, Hà Nội cũng khuyến khích xã hội hình thành các quỹ phát huy sáng kiến quy mô vừa và nhỏ trong hoạt động sáng tạo công nghiệp văn hóa. Dự thảo vừa được Thành ủy Hà Nội đưa ra thảo luận trong ngày 9.7.
Cũng trong dự thảo nghị quyết này, Thành ủy Hà Nội xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó có việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội. Các chính sách đặc thù cũng được xây dựng theo hướng cởi mở thiết thực để phát huy tiềm năng văn hóa, thu hút nguồn lực trong lĩnh vực, như: chuyển đổi di sản công nghiệp và di sản đô thị thành di sản văn hóa; phát triển nghề và sản phẩm nghề thủ công truyền thống; thu hút, đào tạo, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, khuyến khích các loại hình công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo văn hóa, nghệ thuật ngoài công lập và phát triển bền vững các không gian sáng tạo, trở thành “hệ sinh thái” quan trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Dự thảo nghị quyết cũng xác định tập trung đầu tư cho các ngành lợi thế của thủ đô, gồm: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, quảng cáo, phần mềm và các trò chơi giải trí. Các lĩnh vực được xác định đầu tư phù hợp theo từng giai đoạn, gồm: điện ảnh, thời trang, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, truyền hình và phát thanh, xuất bản.
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 công nghiệp văn hóa cơ bản thành kinh tế mũi nhọn, đóng góp từ 4 - 5% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn), năm 2030 đóng góp khoảng 7% GRDP. Mục tiêu năm 2045, công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn quan trọng là động lực phát triển các ngành, lĩnh vực khác, đóng góp khoảng 10% GRDP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.