Xây dựng quân chủng phòng không - không quân ngày càng vững mạnh

19/10/2013 01:20 GMT+7

Ngày 18.10, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (22.10.1963) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, bảo vệ chế độ XHCN là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chủ tịch nước đề nghị quân chủng tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống thông minh, sáng tạo, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh của ông cha ta, của quân đội, xây dựng các phương án tác chiến với từng đối tượng, từng tình huống chiến tranh.

Chủ tịch nước cùng các đại biểu đã duyệt đội danh dự và tham quan các sản phẩm khí tài, phương tiện, mô hình vũ khí của quân chủng. Trong những năm gần đây, được Đảng và Nhà nước chủ trương tăng cường đầu tư, trang bị nhiều vũ khí, khí tài hiện đại, quân chủng đã tổ chức tiếp nhận, khai thác, làm chủ các loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, tích cực cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật cũ, xây dựng quân chủng vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.