Xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, yêu nước

07/08/2019 08:10 GMT+7

Chiều 6.8, Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2019 - 2024) chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong hai ngày 6 - 7.8.2019.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội
Đến dự có lãnh đạo trong Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Ủy ban Hội LHTN VN các tỉnh cụm thi đua duyên hải Nam Trung bộ, Tây nguyên, cùng 250 đại biểu là cán bộ, hội viên tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực đại diện cho hơn 127.000 hội viên trong toàn tỉnh.
Theo chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên đã có nhiều bước phát triển theo hướng đi vào chiều sâu, tăng cường hoạt động về cơ sở và đã đạt được hiệu quả nhiều mặt, hoạt động Hội thực sự thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Trong nhiệm kỳ đã vận động hội viên, thanh niên hiến trên 39.769 đơn vị máu; khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 20.198 bệnh nhân nghèo; xây dựng 156 nhà nhân ái; phối hợp tư vấn việc làm cho hơn 55.000 thanh niên và phát triển mới trên 73.000 hội viên. Nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được ghi nhận, tuyên dương, nhân rộng.
Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Lâm Đồng yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, đại hội lần này xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, yêu nước, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; có hiểu biết về lịch sử, văn hóa, truyền thống đất nước; có đạo đức; lối sống văn minh; có sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo và có tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm, tự tin hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức Hội LHTN VN thực sự vững mạnh, có năng lực tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, thực hiện tốt vai trò đồng hành với thanh niên, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên tỉnh nhà tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tại phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã chia làm 3 tổ thảo luận các vấn đề: Thanh niên Lâm Đồng sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp; các giải pháp triển khai hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi; các giải pháp triển khai hiệu quả công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Ngoài những nội dung chính này, các đại biểu còn góp ý về Văn kiện Đại hội Hội LHTN VN tỉnh khóa 6, Văn kiện Đại hội T.Ư Hội LHTN VN khóa 8 và các vấn đề đại biểu quan tâm.
Ngày 7.8, đại hội sẽ tiếp tục làm việc phiên thứ 2 với các nội dung: báo cáo công tác Hội khóa V và phương hướng công tác Hội khóa VI; nghe phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thường trực T.Ư Hội LHTN VN; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội; ra mắt Ủy ban Hội khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN VN...
Đại hội cũng đã hiệp thương chọn Ủy ban Hội khóa 6 gồm 45 ủy viên. Chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN, Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng khóa 5, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Lâm Đồng khóa 6 (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đại hội cũng hiệp thương chọn 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết (cùng 1 đại biểu đương nhiên) tham dự Đại hội Hội LHTN VN lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.