Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững

16/01/2023 07:08 GMT+7

Sáng 15.1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước căn dặn Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai các phong trào, chương trình, mô hình đang đạt hiệu quả, như chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, góp phần giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đoàn kết quân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk); tặng thầy, trò Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở H.Krông Búk bếp ăn trị giá 300 triệu đồng; tặng 100 suất quà và 50 chiếc xe đạp cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn H.Krông Búk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.