Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thành phố mang tên Bác

Lê Thanh
Lê Thanh
22/07/2022 07:01 GMT+7

Nhiều hình ảnh tốt đẹp vì cộng đồng của các chiến sĩ Công an TP.HCM đã tạo nên sức lan tỏa rất lớn trong lòng nhân dân. Nhất là các hình ảnh giúp nhau làm lay động lòng người trong thời gian dịch Covid-19 kéo dài...

Ngày 21.7, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham dự của 139 đại biểu chính thức thay mặt cho gần 3.600 đoàn viên thanh niên tại 38 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tham dự đại hội còn có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương; Thiếu tướng Trần Đức Tài và Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cùng là Phó giám đốc Công an TP.HCM; Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết (thứ 4, từ phải qua) cùng Ban Giám đốc Công an TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM tặng hoa, chúc mừng đại úy Đặng Văn Thắng tái đắc cử Bí thư Đoàn Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027

Lê Thanh

Theo đại úy Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Công an TP.HCM, ngoài việc thực hiện những chức năng, nhiệm vụ đặc thù của mình thì trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ lực lượng công an TP.HCM thực hiện nhiều phong trào mang tính sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Có nhiều chiến sĩ trẻ không quản gian khó, hiểm nguy đối đầu với tội phạm để giữ vững môi trường bình yên cho người dân. Đặc biệt trong những năm tháng dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều địa phương trong cả nước phải giãn cách, nhiều chiến sĩ công an sẵn sàng hy sinh, giúp người dân vượt qua vô vàn khó khăn…

“Các hoạt động phong trào, nội dung thực hiện cụ thể đã tạo được sức lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ ngành công an đến gần hơn với nhân dân, đồng thời góp phần huy động được nhiều tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia…”, đại úy Thắng chia sẻ.

Chia sẻ với các đại biểu tại đại hội, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TP.HCM, nhắn nhủ: “Mỗi đoàn viên, thanh niên công an phải tích cực tự giác trong học tập, rèn luyện. Đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh chiến đấu và chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Việc tổ chức các phong trào tránh hình thức, phải bám sát với công tác chuyên môn và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhằm đem lại những hiệu quả thiết thực”.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương đánh giá: “Với vai trò là một đô thị đặc biệt, là đầu tàu kinh tế của đất nước, do đó yêu cầu đảm bảo giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng và luôn được các cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an TP.HCM đảm bảo thực hiện tốt. Các hoạt động của tuổi trẻ ngành công an đều được triển khai linh hoạt, sáng tạo và Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu nhiều năm liền trong khối thi đua của các đơn vị lực lượng vũ trang”.

Đại úy Đặng Văn Thắng chia sẻ ngay sau khi tái đắc cử Bí thư Đoàn Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027

Theo chị Thanh Phương, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM được vận dụng triển khai phù hợp, hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và từng bước chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên; gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Nhiều chương trình ý nghĩa khác được triển khai cụ thể trong toàn thể đoàn viên, thanh niên phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng và nâng cao hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an thành phố.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 2 Phó giám đốc Công an TP.HCM là thiếu tướng Trần Đức Tài và thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, nhằm biểu dương và ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Công an TP.HCM ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 19 anh chị. Trong đó, đại úy Đặng Văn Thắng tái đắc cử chức Bí thư Đoàn Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã thống nhất khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ này là: “Tuổi trẻ công an thành phố bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo”, với phương châm “Tổ chức các hoạt động phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.