Xây cầu tại khe Ang từng cuốn trôi nhiều ô tô

22/03/2014 12:50 GMT+7

(TNO) Sáng 22.3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Khe Ang bắc qua khe Ang trên tỉnh lộ 531 (thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

(TNO) Sáng 22.3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Khe Ang bắc qua khe Ang trên tỉnh lộ 531 (thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Xây dựng cầu tại khe Ang từng cuốn trôi nhiều ô tô
Tràn khe Ang cuốn trôi ô tô khiến 5 người tử nạn - Ảnh: K.Hoan

Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép gồm 3 nhịp, rộng 9 m, dài 624,7 m với tổng vốn đầu tư 41,9 tỉ đồng. Dự kiến cầu sẽ hoàn thành sau 6 tháng xây dựng.

Theo báo cáo của Sở GTVT Nghệ An, khe tràn này thường bị ngập khi có mưa lũ khiến giao thông trên tỉnh lộ bị cắt đứt hoàn toàn.

Tại đây năm 2011, lũ đã cuốn trôi ô tô chở 11 người nhưng rất may cả 11 người được cứu sống. Có 30 xe máy và 1 ô tô 4 chỗ cũng bị cuốn trôi làm 2 người chết vào năm 2012.

Ngày 19.9.2013, chiếc xe ô tô 7 chỗ khi qua tràn đã bị nước lũ cuốn trôi khiến 5 người chết.

K.Hoan

>> Khởi công xây dựng tuyến đường tránh thị xã Cai Lậy
>> Khởi công cầu vượt biển dài nhất Việt Nam
>> Khởi công cầu nối Long An - Tiền Giang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.