Xây bờ kè bê tông 'bóp nghẹt' dòng chảy suối Cam Ly

08/09/2023 20:07 GMT+7

Bờ kè bê tông dài gần 50 m xâm lấn suối Cam Ly, trên địa bàn P.7, TP.Đà Lạt xây dựng không phép, 'bóp nghẹt' dòng chảy nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được tháo dỡ.

Ngày 8.9, PV Thanh Niên trở lại thôn Măng Line, P.7, TP.Đà Lạt, chứng kiến nhánh suối Cam Ly nằm bên phải cung đường từ làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt) đi hồ Đan Kia - Suối Vàng (H.Lạc Dương), đang bị xâm lấn để xây bờ kè bê tông nhằm đổ đất mở rộng diện tích.

Đà Lạt: Xây bờ kè bê tông “bóp nghẹt” dòng chảy suối Cam Ly   - Ảnh 1.

Bờ kè bê tông xâm lấn nhánh suối Cam Ly

LÂM VIÊN

Bờ kè bê tông cốt thép dài gần 50 m, cao từ 3-4 m xâm lấn suối Cam Ly và "bóp nghẹt" dòng chảy; có đoạn lòng suối bị "bóp" nhỏ chỉ còn hơn 3 m. Theo UBND P.7 (Đà Lạt), công trình xây dựng bờ kè bê tông này tại vị trí thửa 301, tờ bản đồ số 27, P.7, của hộ Cao Văn Duy (ngụ P.8, TP.Đà Lạt), xây dựng không phép

Từ ngày 29.5.2020, UBND TP.Đà Lạt ra quyết định xử phạt hành chính ông Duy 15 triệu đồng; đồng thời yêu cầu ông Duy tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trật tự xây dựng, khôi phục lại hiện trạng như ban đầu.

Đà Lạt: Xây bờ kè bê tông “bóp nghẹt” dòng chảy suối Cam Ly   - Ảnh 2.

Bờ kè bê tông xâm lấn suối Cam Ly làm thay đổi và "bóp nghẹt" dòng chảy

LÂM VIÊN

Tiếp đó, ngày 1.7.2020, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt ký quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Duy. Sau đó ông Duy có tháo dỡ một đoạn bờ kè bê tông khoảng 7 m.

Đến tháng 10.2022, ông Duy có đơn xin sửa chữa bờ ta luy và nhà ở bị sạt lở tại vị trí thửa 301, tờ bản đồ số 27, P.7. Ngày 21.10.2022, UBND TP.Đà Lạt có văn bản thống nhất cho phép ông Duy xây dựng bờ kè chắn đất để chống sạt lở. Theo đó, ông phải liên hệ đơn vị tư vấn có chức năng để khảo sát vẽ thiết kế đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Vị trí xây kè chắn đất có thời hạn phải cách tim suối Cam Ly 5 m, cách nhà hiện trạng 7,5 m và không được phép san gạt đất, phá vỡ địa hình tại khu vực.

Đà Lạt: Xây bờ kè bê tông “bóp nghẹt” dòng chảy suối Cam Ly   - Ảnh 3.

Xây bờ kè bê tông để đổ đất lấn suối Cam Ly

LÂM VIÊN

Kèm theo đó, UBND TP.Đà Lạt buộc ông Duy tự giác tháo dỡ bờ kè bê tông cốt thép dài 47 m vi phạm trật tự xây dựng, thời gian thực hiện trước ngày 15.11.2022. Thế nhưng từ đó đến nay, ông Duy vẫn chưa tháo dỡ bờ kè bê tông cốt thép vi phạm.

Đà Lạt: Xây bờ kè bê tông “bóp nghẹt” dòng chảy suối Cam Ly   - Ảnh 4.

Ngày 29.8.2023, ông Duy tiếp tục cho xây lại bờ kè vi phạm xây dựng vào năm 2020

LÂM VIÊN

Đáng nói hơn, vào ngày 20.9.2022, ông Duy tiếp tục cho xây dựng lại đoạn kè bê tông cốt thép khoảng 7 m mà trước đây ông đã tháo dỡ, thì bị UBND P.7 phát hiện, đình chỉ thi công. Mới đây, ngày 29.8.2023, ông Duy lại tiếp tục cho xây và đã bị cơ quan chức năng phát hiện, đình chỉ.

Đà Lạt: Xây bờ kè bê tông “bóp nghẹt” dòng chảy suối Cam Ly   - Ảnh 5.

Ngày 1.7.2020, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt ký quyết định cưỡng chế tháo dỡ bờ kè này, nhưng đến nay vẫn tồn tại

TL

Ngày 8.9, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.7 cho biết đang lập hồ sơ trình UBND TP.Đà Lạt cưỡng chế bờ kè bê tông cốt thép dài 47 m mà ông Duy xây dựng không phép. 

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 8.9


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.