Xây bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật, làm giếng khoan cho dân trong Mùa hè xanh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/09/2023 18:38 GMT+7

Tại Hội nghị tổng kết Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023 của Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội, ban tổ chức cho biết tổng giá trị làm lợi từ các công trình tình nguyện là hơn 29 tỉ đồng.

Ngày 8.9, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023.

Với chủ đề "An toàn - thiết thực - hiệu quả - rộng khắp", sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh 2023 của thanh niên, sinh viên thủ đô đã đạt những kết quả ấn tượng. Toàn chiến dịch thành lập được 399 đội hình với 8.749 tình nguyện viên hoạt động ở 27 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Xây bể chứa thuốc bảo vệ thực vật, làm giếng khoan cho dân trong Mùa hè xanh - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc

THÀNH TRUNG

Làm lợi hơn 29 tỉ đồng

Tổng giá trị làm lợi từ các công trình tình nguyện là hơn 29 tỉ đồng. Các địa bàn trọng tâm được triển khai ở tỉnh Thanh Hóa, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên, Hòa Bình.

Tuổi trẻ thủ đô đã triển khai, xây mới 118 công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong đó, xây mới 16 nhà vệ sinh thân thiện, cải tạo nâng cấp 31 nhà vệ sinh trong trường học, trồng mới 58.315 cây xanh.

Các đơn vị tiêu biểu trong triển khai chiến dịch như: ĐH Hà Nội trồng hàng cây thanh niên, công trình thiết bị sân bóng đá trị giá hơn 15 triệu đồng; Cụm Đoàn số 4 triển khai công trình "Thắp sáng đường quê" trị giá 61,5 triệu đồng; Trường ĐH Kinh doanh công nghệ xây dựng cầu vượt lũ cho nhân dân trị giá 50 triệu đồng.

Xây bể chứa thuốc bảo vệ thực vật, làm giếng khoan cho dân trong Mùa hè xanh - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

THÀNH TRUNG

Trường ĐH Thủy lợi xây dựng 5 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật trị giá 15,5 triệu đồng; xây dựng 100 m đường bê tông liên thôn, lát nền sân nhà văn hóa thôn trị giá gần 40 triệu đồng.

Cụm Đoàn số 10 xây dựng công trình "Sân chơi thiếu nhi" trị giá 25 triệu đồng; Trường ĐH Phenikaa lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời trị giá 40 triệu đồng; Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) xây dựng công trình giếng khoan cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trị giá 12 triệu đồng…

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Từ giai đoạn đầu triển khai chiến dịch, các hoạt động giáo dục truyền thống hướng về biên giới, biển đảo được Hội Sinh viên TP.Hà Nội tích cực quan tâm, triển khai đồng bộ với tất cả cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc thành phố.

Cụ thể, Hội Sinh viên TP.Hà Nội chọn, cử 10 đại biểu tham gia chương trình "Sinh viên với biển đảo Tổ quốc" năm 2023 và đăng cai thực hiện chương trình triển lãm chủ đề "Z-SEA 2023". Các cơ sở Đoàn - Hội tích cực tham gia các hoạt động hướng về nhân dân trên đảo và biên giới.

Tiêu biểu, Trường ĐH Kinh tế quốc dân phát động cuộc thi viết thư tri ân chiến sĩ, người dân bảo vệ biển đảo với chủ đề "Biển đảo Việt Nam trong trái tim tôi" thu về hơn 1.000 lá thư, trao tặng 10 triệu đồng và ra quân làm đường bê tông đường tuần tra mốc giới.

Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) triển khai xây dựng con đường lên cột mốc biên giới tại Đồn biên phòng Thanh Lòa (H.Cao Lộc, Lạng Sơn), trao tặng 2 giá sách cho đồn biên phòng tổng trị giá 200 triệu đồng. Trường ĐH Văn hóa Hà Nội tổ chức đoàn thăm hỏi, giao lưu, lắp đặt đèn tặng các điểm đảo tại quần đảo Trường Sa trị giá 35 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết, các hoạt động tình nguyện được triển khai rộng rãi, có hiệu quả thiết thực với các nội dung như: khám, chữa bệnh, phát thuốc cho nhân dân, thương, bệnh binh, gia đình thanh niên xung phong, gia đình liệt sĩ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức xây mới, sửa chữa nhà nhân ái, nhà tình nghĩa… Các đội thanh niên tình nguyện của các cơ sở Hội tiếp tục duy trì hoạt động tại các trung tâm điều dưỡng thương, bệnh binh với nhiều việc làm ý nghĩa.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân xây dựng công trình "Mái nhà tình nghĩa" trị giá hơn 120 triệu đồng. Trường ĐH Hà Nội tổ chức "Phiên chợ 0 đồng". Trường ĐH Y Hà Nội xây dựng nhà vệ sinh thân thiện trị giá hơn 10 triệu đồng. Trường ĐH Ngoại thương xây dựng cầu sắt trị giá hơn 50 triệu đồng. Trường ĐH Phenikaa xây dựng vườn cây thuốc dược liệu tại trạm y tế xã...

Trong chiến dịch, toàn Đoàn giới thiệu 161 hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và kết nạp 38 đảng viên mới từ hội viên ưu tú.

Tại hội nghị, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP.Hà Nội đã tặng bằng khen cho 73 tập thể, 142 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.