Xăng tăng giá liên tiếp, quỹ bình ổn của doanh nghiệp lại tăng vọt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
05/01/2023 15:39 GMT+7

Mặc dù có 2 lần được điều chỉnh tăng liên tiếp trong những ngày đầu năm, quỹ bình ổn giá xăng dầu của các "ông lớn" trong ngành lại tăng vọt.

Tính đến 1.1.2023, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, quỹ bình ổn giá xăng dầu của tập đoàn đã tăng từ mức 1.766 tỉ đồng (lần điều chỉnh 21.12.2022) lên 1.989 tỉ đồng.

Tuy nhiên, mức tồn quỹ của Petrolimex sau 2 lần điều chỉnh giá đầu năm nay có thể cao hơn con số gần 2.000 tỉ đồng nói trên, do mức trích quỹ cao hơn chi sử dụng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu của nhiều doanh nghiệp đầu mối đang tăng trở lại

Đào Ngọc Thạch

Cụ thể, tại kỳ điều chỉnh giá ngày 1.1.2023 do thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng trở lại, cơ quan điều hành cho tăng giá cơ sở xăng dầu, song song đó, cho trích quỹ bình ổn từ 300 - 500 đồng/lít xăng, 500 - 800 đồng/lít dầu các loại và không thực hiện việc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Kế đó, tại kỳ điều chỉnh giá ngày 3.1, cơ quan điều hành cho trích quỹ bình ổn giá với dầu hỏa 200 đồng/lít, dầu diesel 605 đồng/lít. Không thực hiện trích với 2 mặt hàng xăng, ngược lại, chi sử dụng quỹ cho xăng 350 - 400 đồng/lít, chi 100 đồng/kg dầu mazut.

Tuy nhiên, tính chung 2 kỳ điều chỉnh giá trong năm nay, mức trích vẫn cao hơn chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu nói chung.

Ngoài Petrolimex, Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) cũng có báo cáo cho biết, quỹ bình ổn xăng dầu tạm tính đến hết 30.12.2022 của doanh nghiệp này còn hơn 293,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, tính đến ngày 1.12.2022, quỹ bình ổn xăng dầu của Công ty CP thương mại dầu khí Nam Sông Hậu còn gần 148 tỉ đồng; Saigon Petro 271 tỉ đồng; Petimex còn 333 tỉ đồng; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) đến ngày 21.12.2022 âm hơn 557,8 tỉ đồng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.