Xâm phạm vùng biển Việt Nam, tàu cá Trung Quốc bị tàu kiểm ngư đẩy đuổi

09/04/2019 09:48 GMT+7

Tàu kiểm ngư của Chi cục kiểm ngư vùng 1 đã phải xịt vòi rồng đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam ở khu vực tây bắc đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 9.4, ông Đinh Công Tráng, Chi cục trưởng Chi cụ kiểm ngư vùng 1, thuộc Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), xác nhận tàu kiểm ngư của đơn vị này vừa hoàn thành nhiệm vụ đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm ngư vùng 1, sự việc xảy ra khoảng 10 giờ 40 phút ngày 7.4, tàu kiểm ngư của đơn vị đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ thì phát hiện tàu cá Trung Quốc.
Ngay sau đó, các tàu KN-106 và KN-108 đã di chuyển về khu vực tàu cá treo cờ Trung Quốc và phát loa thông báo, yêu cầu tàu di khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.
Khi phát hiện tàu kiểm ngư Việt Nam, 2 tàu cá vỏ thép Trung Quốc đã bịt số hiệu tàu, chặt đứt lưới và chạy vòng tránh. Trước tình huống này, 2 tàu kiểm ngư Việt Nam đã hình thành thế gọng kìm, xịt vòi rồng đẩy đuổi các tàu cá Trung Quốc cho đến khi rời khỏi vùng biển Việt Nam.
Cũng theo Chi cục kiểm ngư vùng 1, thời gian gần đây, khu vực vùng biển vịnh Bắc bộ thuộc chủ quyền Việt Nam xuất hiện một số tàu cá nước ngoài. Trong đó, nhiều tàu cá vỏ thép treo cờ Trung Quốc lợi dụng thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế để tổ chức các hoạt động đánh bắt, khai thác hải sản trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
Trước thực tế này, Chi cục Kiểm ngư vùng 1 thường xuyên tổ chức tuần tra, duy trì lực lượng trên biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.