Xác minh vụ một ngư dân bị bắn chết ở Trường Sa

29/11/2015 20:58 GMT+7

Chiều 29.11, Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết một ngư dân địa phương vừa bị một nhóm người đi trên tàu lạ bắn chết khi đang hành nghề ở vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Chiều 29.11, Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết một ngư dân địa phương vừa bị một nhóm người đi trên tàu lạ bắn chết khi đang hành nghề ở vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu cá Quảng Ngãi thường xuyên bị tàu lạ tấn công ở vùng biển Trường Sa - Ảnh: Hiển CừTàu cá Quảng Ngãi thường xuyên bị tàu lạ tấn công ở vùng biển Trường Sa - Ảnh: Hiển Cừ
Nạn nhân là ngư dân Trương Đình Bảy (42 tuổi). Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 ngày 26.11. Thời điểm này, ngư dân Bảy đi trên tàu cá QNg 95861TS của ông Bùi Văn Cu (cũng ở xã Bình Châu), trong lúc hành nghề trên ngư trường Trường Sa thì bất ngờ bị hai tàu lạ áp sát, sau đó có 3 người lên tàu cá QNg 95861TS khống chế 2 ngư dân Cu và Bảy rồi dùng súng bắn chết ngư dân Bảy. Ngay sau đó, thông qua icom, các ngư dân đi trên tàu đã thông báo vụ việc với các cơ quan chức năng.
Dự kiến, trong ngày mai (30.11), tàu cá QNg 95861TS sẽ về đến đất liền.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online vào tối 29.11, ông Võ Đình Trà, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, xác nhận thông tin trên.
Theo ông Trà, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã báo cáo sơ bộ ban đầu vụ việc cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, phải chờ các ngư dân đi trên tàu cá của ông Cu về đất liền mới xác minh, làm rõ vụ việc.
Được biết, các ngư dân đi trên tàu cá QNg 95861TS vẫn còn giữ bốn vỏ đạn do nhóm người đi trên tàu nước lạ bắn chết ngư dân Bảy rơi lại trên tàu cá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.